Thứ ba, 16/3/2004, 04:27 GMT+7

Các đại gia châu Á lãnh đạm với Wi-Fi

Khảo sát của hãng nghiên cứu thị trường IDC cho thấy công nghệ không dây đang bùng nổ tại châu Á. Nhưng nghịch lý là ở chỗ hầu hết các tập đoàn lớn đều thủy chung với thiết bị có dây truyền thống.

Theo công trình này, doanh thu thiết bị mạng không dây cục bộ (WLAN), không kể Nhật Bản, tăng 67%, vượt mức 250 triệu USD trong năm 2003. Tuy nhiên, sự tăng trưởng chủ yếu là do các hotspot công cộng lan rộng, cùng với nhu cầu của người tiêu dùng hay một số công ty nhỏ.

Trong khi đó, “mức sử dụng Wi-Fi của các công ty lớn, vốn thường chi tiêu mạnh tay cho công nghệ, lại đáng thất vọng”, Adrian Ho, nhà phân tích của IDC tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhận xét. Nguyên nhân là các ứng dụng không dây thực sự hữu ích còn ít, và tỷ suất thu lợi từ đầu tư cho chúng chưa cao. “Ứng dụng WLAN mới chủ yếu là kết nối. Xét trên lĩnh vực này, nó chẳng mấy hiệu quả hơn mạng có dây truyền thống”, Ho khẳng định. Ngoài ra, người ta còn chưa yên tâm về tính bảo mật của mạng không dây.

Tuy nhiên, trong năm tới, IDC hy vọng rằng tình thế sẽ xoay chuyển khi bộ chuyển không dây (wireless switch), thiết bị giúp quản lý hạ tầng không dây hiệu quả hơn, trở nên phổ biến. Công cụ này mới chiếm khoảng 2% doanh số bán thiết bị WLAN, nhưng IDC cho rằng con số sẽ tăng lên 5% vào năm 2004. Nếu các tập đoàn lớn chịu thay đổi quan điểm, thị trường WLAN sẽ tiếp tục đột phá, có thể tăng trưởng 35%, và vượt qua mức 350 triệu USD năm nay.

Thanh Tùng (theo CNet)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao