Thứ hai, 8/3/2004, 02:55 GMT+7

Diễn đàn châu Á lần thứ 3 về phần mềm nguồn mở

Hồng kỳ Linux - hệ điều hành mã mở Trung Quốc.

Sáng nay, Hà Nội đã trở thành điểm hội tụ của khoảng 350 quan khách quan tâm tới mã nguồn mở, đến từ 20 nước trong khu vực. Hội thảo diễn ra trong hai ngày 8-9/3, do Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng Trung tâm hợp tác quốc tế tin học hóa Nhật Bản (CICC) tổ chức.

Mã mở được xem là một ưu tiên trong chiến lược công nghệ của nhiều nước. Ở Việt Nam, với việc thông qua "Dự án tổng thể về ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở", chính phủ đã chính thức thừa nhận đây là một xu thế, tạo đối trọng với phần mềm nguồn đóng. Mở đầu hội thảo, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Hoàng Văn Huây đã tái khẳng định cam kết này, với mong muốn hợp tác, học hỏi kinh nghiệm từ các cường quốc công nghệ trong khu vực.

Tuy nhiên, Bộ KH&CN cũng cho rằng mã mở là một giải pháp mới, chưa thể phát triển ồ ạt. “Cần có những dự án thử nghiệm, đúc rút kinh nghiệm, sau đó mới nhân rộng mô hình”, ông Đỗ Văn Lộc, Chánh văn phòng Bộ, khẳng định.

Về phía cộng đồng mã mở quốc tế, các đại biểu tiếp tục khẳng định ưu thế của mã mở. Bên cạnh đó là những giải pháp phát triển, nâng cao nhận thức của cộng đồng và phương thức kinh doanh kiếm lợi nhuận từ phần mềm mã mở “miễn phí”.

Để tận dụng ưu thế của mã mở trong việc trao đổi, chia sẻ tri thức, các bên thống nhất sẽ đẩy mạnh hợp tác điều phối, đề ra những chuẩn kỹ thuật chung. Nhiều dự án cụ thể, chẳng hạn về bảo mật, ngôn ngữ, mô hình kinh doanh... sẽ tiếp tục được thảo luận bàn tròn trong thời gian còn lại của hội thảo.

Thanh Tùng

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao