Thứ ba, 2/3/2004, 04:24 GMT+7

Windows XP tái xuất?

Gia đình Windows sẽ có thêm một thành viên mới?

Microsoft vừa hé mở khả năng về một phiên bản Windows XP mới, tung ra sau Service Pack 2 nhưng trước Longhorn. Dự án mang tên Windows XP Reloaded, chưa được giới thiệu chi tiết, song giới phân tích đang khá quan tâm.

“Bản Windows cải tiến có thể xuất hiện ngay sau Service Pack 2”, Greg Sullivan, Giám đốc phát triển sản phẩm Windows, tiết lộ. “Hơi cường điệu khi gọi đó là kẻ trung gian giữa Windows XP và Longhorn, nhưng quả thực chúng tôi đang muốn thêm cái gì đó vào Windows XP”. Ông từ chối tiết lộ giá cả và “cái gì đó” được thêm vào cụ thể là gì.

Đây là một sự đổi hướng trong lộ trình phát triển sản phẩm của Microsoft. Tháng 5/2003, tại hội nghị Thiết kế phần cứng Windows, Phó chủ tịch hãng là Will Poole tuyên bố “đừng nghĩ tới phiên bản Windows trung gian nào” trước khi Longhorn phát hành, có thể vào năm 2005. Tuy nhiên, khả năng Longhorn xuất hiện chậm hầu như là chắc chắn. Khi đó, theo giới phân tích, có hai nguyên nhân khiến Microsoft vội vã đưa ra phiên bản chữa cháy này.

Thứ nhất, Windows đang phải cạnh tranh dữ dội với Linux trên trận tuyến máy tính cá nhân. “Mòn mỏi với việc chờ đợi hệ thống file và giao diện thân thiện của Longhorn, khách hàng có thể ngả theo chú chim cánh cụt”, nhà phân tích Stephen O’Grady của hãng RedMonk bình luận.

Thứ hai, có hàng loạt yếu điểm trong Windows XP cần khắc phục ngay. “Microsoft có thể sẽ điều chỉnh tính năng liên lạc thời gian thực (real-time communications), nâng cao tốc độ tìm kiếm, tích hợp một số ứng dụng không dây vào phiên bản này. Đó là những khiếm khuyết không thể chờ vài năm nữa để đưa vào Longhorn”, Mike Silver, Phó chủ tịch Gartner, khẳng định.

Tuy nhiên, Reloaded cũng có thể khiến Longhorn, vốn đã chậm, sẽ càng trở nên mịt mù. “Chỉ có một nhóm phát triển Windows. Nếu nhóm này mất thời gian vào phiên bản trung gian, công việc chính của họ có thể bị sao lãng”, Rob Helm, một nhà phân tích xu thế phát triển của Microsoft, giải thích.

Ngoài ra, một số người cho rằng không nên kỳ vọng quá nhiều vào Reloaded. Họ so sánh nó với Windows ME, phiên bản trung gian, phát hành khi Windows 98 đã lỗi thời còn Windows XP chưa ra kịp. “Windows ME, được xem là cầu nối giữa Windows 98 và Windows XP, hóa ra lại là một trong những phần mềm nhiều lỗi nhất Microsoft từng viết. Nếu Reloaded cũng vậy thì mọi người nên đợi Longhorn rồi hẵng mua”, Michael Cocanower, Chủ tịch ITSynergy, nhà cung cấp giải pháp tại Phoenix, bình luận. Vấn đề là ở chỗ Microsoft chưa tiết lộ gì nhiều về phiên bản này. “Hiện những gì chúng ta có thể làm chỉ là chờ đợi mà thôi”, Cocanower kết luận.

Dù sao chăng nữa, khi hệ điều hành mới xuất hiện, thiết bị phần cứng có thể trở nên lạc hậu, buộc khách hàng phải móc túi nâng cấp máy tính. Do đó, Reloaded sẽ là tin vui bất ngờ cho các OEM (kênh phân phối phần mềm cài sẵn trên các máy PC mới) và hãng sản xuất phần cứng, vốn đang mong ngóng phiên bản nâng cấp theo đúng chu kỳ.

Thanh Tùng

 
Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao