Thứ bảy, 14/2/2004, 10:08 GMT+7

Phần mềm là thủ phạm gây mất điện tại Bắc Mỹ

Đêm 14/08/2003 đen tối tại Bắc Mỹ - ảnh vệ tinh.

Hôm 12/2, giới chức điện lực tiết lộ nguyên nhân sự cố mất điện tệ hại tại Bắc Mỹ hồi tháng 8/2003. Kẻ phải chịu trách nhiệm là một lỗi chương trình cùng với hàng loạt rắc rối trùng hợp ngẫu nhiên.

Theo báo cáo từ nhóm điều tra của Mỹ và Canada, máy tính giám sát dữ liệu và báo động của công ty điện lực FirstEnerrgy đã ngừng hoạt động. Nhân viên công ty cũng không ngờ là đã mất hỗ trợ từ hệ thống này. Hậu quả là họ không biết hệ thống có vấn đề nên bỏ qua một số thao tác cô lập sự cố.

FirstEnergy, cùng các nhà tư vấn năng lượng của hãng Kema, cũng xác định phần mềm trục trặc. Theo công ty, sự cố xảy ra khi các hệ thống đa phương tiện, vốn đang truy xuất cùng một thông tin, nhận tín hiệu bận. Do phần mềm gặp lỗi, dữ liệu bị xóa thay vì giữ lại, làm chậm mọi hoạt động. Đồng thời, hệ thống backup cũng bị ảnh hưởng. Họa vô đơn chí, lúc đó ba đường dây điện của FirstEnergy vừa chập mạch. “Việc tìm ra nguyên nhân ngốn mất nhiều tuần làm việc với hàng triệu dòng dữ liệu”, Ralph DiNicola, phát ngôn viên của FirstEnergy, cho biết.

Dù vậy, Joseph Bucciero, Phó chủ tịch bộ phận chuyển tải của Kema, trấn an rằng mọi người không nên mất lòng tin vào công nghệ. “Có nhiều hệ thống ở đó vẫn chạy tốt qua năm tháng. Và đây là lần đầu tiên sự cố kiểu này diễn ra”, ông nói. Theo Bucciero, lỗi phần mềm xuất hiện bởi một loạt sự kiện ngẫu nhiên xảy đến cùng lúc.

Hệ thống máy móc FirstEnergy sử dụng là của General Electric đời 1996. Sau sự cố, chúng đã được nâng cấp. Ngoài ra, các thiết bị mới hơn của hãng Areva (Pháp) sẽ được cài đặt tại hai địa điểm Akron (Ohio) và Reading (Pennsylvania) để dự trữ và dần thay thế.

Thanh Tùng (theo CNN)

 
Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao