Thứ sáu, 26/12/2003, 02:05 GMT+7

Bộ Bưu chính yêu cầu OCI dừng khuyến mại Internet Phone

Bộ Bưu chính Viễn thông vừa có công văn số 2505/BBCVT yêu cầu Công ty cổ phần Internet một kết nối (OCI) ngừng ngay chương trình khuyến mại sử dụng thẻ Fone&Net gọi quốc tế qua Internet miễn phí đi 20 nước. Bộ cho rằng, OCI đã khuyến mại không phù hợp với các quy định hiện hành.

Theo thông báo của OCI, từ 24/12 đến 31/1/2004, khách hàng mua thẻ Fone&Net của công ty này có mệnh giá 100.000 đồng trở lên hoặc đang sử dụng thuê bao One Connection của OCI sẽ được gọi điện thoại miễn phí tới 20 quốc gia. Lý do mà OCI đưa ra để thực chương trình khuyến mại này là "thúc đẩy khách hàng trong nước sử dụng Internet" và "góp phần chống thẻ Internet Phone lậu".

Tuy nhiên, theo công văn của Bộ Bưu chính Viễn thông, chương trình khuyến mại này không phù hợp với quy định hiện hành. Điều 4, Nghị định 32/CP hướng dẫn thi hành Luật Thương mại nêu rõ: Giá hàng hóa, dịch vụ thương mại trong thời gian khuyến mại đối với từng mặt hàng, từng dịch vụ thương mại tại bất cứ thời điểm nào không được dưới 70% giá hàng hóa, dịch vụ thương mại trước thời gian khuyến mại. Như vậy, việc khuyến mại của OCI trái với quy định của Luật Thương mại và Quyết định 113 của Bộ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành tạm thời giá cước của điện thoại Internet.

Thêm vào đó, theo Bộ Bưu chính Viễn thông, thời gian khuyến mại từ ngày 24/12 năm nay đến ngày 31/1/2004 là thời điểm mà nhu cầu thông tin liên lạc tăng đột biến do có ngày Noel, Tết dương lịch, Tết Nguyên đán của Việt Nam. Các doanh nghiệp bưu chính viễn thông nói chung đều dựa vào dịp quan trọng này để tăng cường khả năng phục vụ của mạng lưới nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao bù đắp cho các tháng thiếu hụt trong năm. Vì vậy, đưa ra chương trình khuyến mãi vào lúc này là không hợp lý.

Một chuyên gia của Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Bưu chính Viễn thông) cho rằng, trong cơ chế thị trường, việc các doanh nghiệp dùng những biện pháp cạnh tranh hợp pháp (trong đó có khuyến mại) để chiếm lĩnh thị trường là bình thường. Hơn nữa đây cũng là một dịch vụ mà bộ dự kiến sẽ phân cấp việc quy định giá cước cho doanh nghiệp (theo tinh thần Quyết định 217 của Thủ tướng Chính phủ). Tuy nhiên, khuyến mại của OCI chính là việc hạ giá cước xuống bằng 0, không phù hợp với quy định của bộ. Thêm vào đó, việc làm này là một cách chống lậu rất tiêu cực, vừa không có hiệu quả, lại gây thiệt hại cho chính bản thân OCI và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet (ISP) khác về lâu về dài.

Trả lời VnExpress trưa nay, ông Lê Thăng Long, Giám đốc công ty OCI, cho hay chương trình khuyến mại điện thoại Internet quốc tế miễn phí vẫn sẽ tiếp tục được thực hiện. Ông nói: "Công ty chỉ tặng miễn phí dịch vụ chứ không giảm giá cước bằng 0". Ông Long nói: "OCI chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về sự hợp lệ của chương trình khuyến mại này".

Huyền Minh

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao