Thứ tư, 24/12/2003, 11:16 GMT+7

Mỹ, Nga, Trung nối mạng siêu tốc

Hệ thống có thể chuyển 155Mb dữ liệu mỗi giây, phục vụ các nhà khoa học của ba trung tâm Chicago, Matxcơva và Bắc Kinh từ ngày 5/1/2004. Ngoài ra, nó còn chạy qua Amsterdam, Siberia và Hong Kong, hình thành một vành đai ở Bắc bán cầu.

Ba cường quốc công nghệ hy vọng mạng máy tính mà họ đặt tên là Little GLORIAD sẽ đẩy mạnh hợp tác qua không gian ảo trên nhiều lĩnh vực như khám phá vũ trụ, bảo quản nguyên liệu hạt nhân hay đối phó với thảm họa thiên nhiên.

Theo Greg Cole, thành viên Trung tâm ứng dụng siêu máy tính quốc gia Mỹ (NCSA), một trong những người đứng đầu dự án, Little GLORIAD cho phép họ cùng đồng nghiệp Nga và Trung Quốc trao đổi thông tin, hội thảo trực tuyến và cùng tiến hành các thí nghiệm. “Thật tuyệt khi được làm việc hàng ngày cùng cộng sự khắp nơi trên thế giới”, Cole nói.

NCSA, đặt tại Đại học Illinois, đã nhận 2,8 triệu USD từ Quỹ khoa học quốc gia (NSF), góp vào dự án trong 3 năm tới. Phía Nga và Trung Quốc cũng chi một khoản tương tự.

Để hoàn tất mạng lưới này, đường cáp quang đầu tiên qua biên giới Nga - Trung đã được xây dựng từ mấy tháng trước. Các nhà khoa học Mỹ và Nga thì vẫn cùng làm việc trực tiếp qua máy tính từ 5 năm nay.

Little GLORIAD là bước khởi đầu của dự án tổng thể mang tên GLORIAD nhằm xây dựng một đường kết nối có tốc độ 10 Gbps, nghĩa là gấp 60 lần tốc độ hiện nay.

Thanh Tùng (theo AP)

 
Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao