Website của SCO lại bị tấn công
Lần thứ 3 trong năm nay, trang web của tập đoàn phát triển phần mềm mã mở này bị tấn công bằng một lượng dữ liệu đủ lớn khiến nó không thể truy cập. Trong nhiều giờ đồng hồ ngày 10 và 11/12, địa chỉ bao gồm hệ thống e-mail, mạng Intranet và các kênh hỗ trợ khách hàng đã bị tê liệt.
Vụ tấn công này xảy ra khi mà SCO, công ty tự xưng là đơn vị sở hữu một số đoạn mã quan trọng của hệ điều hành Linux, đang bị cộng đồng mã mở Mỹ chỉ trích rất nhiều vì việc tiếp tục theo đuổi vụ kiện với IBM. Nếu thành công, họ có thể chính thức làm chủ sở hữu hợp pháp của các bộ phận quan trọng nhất trong hệ điều hành mã mở Linux. Tháng 5 năm nay, website này đã bị hạ gục trong vài giờ trước khi bị tấn công cho tê liệt suốt 3 ngày hồi tháng 8.
Blake Stowell, phát ngôn viên của SCO, cho biết họ đang tích cực phối hợp với nhà chức trách và các cơ quan cảnh sát để thu thập thông tin, quyết truy cho ra kẻ đứng đằng sau những cuộc tấn công này. Ông này nói: “Chúng tôi thương hại những kẻ nặc danh cố tình sử dụng các hành động khủng bố mạng để đe dọa và phá hoại các doanh nghiệp có hoạt động hợp pháp”. Giới phân tích cho rằng SCO đang ám chỉ đến những đối thủ trong vụ kiện bản quyền nêu trên. Trên thực tế, cuối tuần qua, tòa án Mỹ đã cho SCO thời hạn 1 tháng để chứng minh bao nhiêu phần trăm trong phần mềm Linux là do họ phát triển và đồng thời phải chỉ rõ tỷ lệ thuộc về IBM và một số đối tác khác.
Vụ kiện này đã không làm suy giảm sự tăng trưởng của thị trường Linux. Một báo cáo mới công bố của hãng khảo sát IDC cho thấy doanh số bán phần mềm mã mở này trong quý III năm nay tăng gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tháng 3 năm nay, SCO lập một hồ sơ kiện với đòi hỏi 1 tỷ USD bồi thường từ phía IBM vì đã “ăn cắp bí quyết kinh doanh, cạnh tranh không lành mạnh và vi phạm hợp đồng”. Tháng 5, SCO tuyên bố Linux là một sản phẩm phái sinh của Unix đang có tranh chấp và cảnh báo người sử dụng phần mềm thương mại này rằng họ có thể chịu trách nhiệm pháp luật nếu xâm phạm bản quyền. Tiếp đó, đến tháng 6, SCO tăng yêu sách bồi thường đối với IBM lên 3 tỷ USD, đồng thời tuyên bố rút giấy phép Unix dành cho Big Blue. Ngay sau đó, IBM đã phối hợp cùng với Red Hat phản công kiện lại SCO.
Phan Khương (theo CNet, F2 Network)