ASOCIO - cơ hội tốt cho doanh nghiệp VN tìm đối tác
 |
| Ông Mai Liêm Trực. |
Tiến sĩ Mai Liêm Trực, Thứ trưởng Bưu chính Viễn thông (BCVT), đã nhận định như vậy trước thềm Hội nghị thượng đỉnh công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) châu Á - châu Đại Dương (ASOCIO). Sự kiện này sẽ diễn ra ở Hà Nội từ ngày 27 đến 30/11.
- Với vai trò Phó ban chỉ đạo tổ chức ASOCIO, xin ông cho biết mục đích đăng cai hội nghị này của Việt Nam?
- Việc chúng ta đứng ra tổ chức sự kiện được coi là lớn nhất năm của ngành ICT trong nước là thể hiện quyết tâm đẩy nhanh tốc độ phát triển lĩnh vực này của Chính phủ, doanh nghiệp, các nhà khoa học và người dân Việt Nam trước các công ty và tổ chức trên thế giới. Hội nghị lần này có sự tham dự của nhiều quan chức chính phủ, những nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp lớn đến từ nhiều quốc gia nên sẽ là dịp để Việt Nam tham khảo kinh nghiệm của các nước, đồng thời nghe họ đóng góp ý kiến về chính sách, chiến lược phát triển ICT của Việt Nam.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong nước sẽ có cơ hội tìm đối tác kinh doanh đến từ châu Âu, Mỹ, Á và cả châu Phi trong những lĩnh vực như: công nghiệp máy tính, phần mềm, điện tử và đào tạo. Tôi tin rằng, một số dự án mà Việt Nam nêu ra tại hội nghị lần này sẽ nhận được sự quan tâm của nhiều công ty nước ngoài.
- Trong khuôn khổ ASOCIO 2003, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Diễn đàn các nhà lãnh đạo thông tin (CIO Forum). Vậy những nội dung gì sẽ được đề cập tới?
- Hiện nay, vai trò của CIO tại Việt Nam chưa rõ ràng. Sở dĩ chúng ta tổ chức đồng thời diễn đàn này với ASOCIO vì sẽ là dịp để nghe chuyên gia các nước Australia, Hàn Quốc, Mỹ… trình bày khái niệm về CIO, trong đó có một số nội dung nâng cao nhận thức về việc ứng dụng CNTT ở từng doanh nghiệp chứ không phải thuyết trình đề cương chiến lược.
Tại CIO Forum, các cán bộ quản lý CNTT ở nhiều địa phương có điều kiện nhận thức rõ hơn vai trò của CIO trong việc ứng dụng CNTT tại đơn vị. Những nội dung sẽ được đề cập gồm: vấn đề CIO và đề án tổ chức CIO trong các cơ quan Nhà nước, vai trò của CIO trong quá trình triển khai Đề án 112, một số vấn đề thực tiễn về công tác tổ chức CIO tại Việt Nam…
- Ông kỳ vọng gì về hình ảnh của Việt Nam trong lĩnh vực ICT sau sự kiện ASOCIO?
- Qua hội nghị này, rõ ràng uy tín và niềm tin của làng công nghệ thế giới cũng như doanh nghiệp nước ngoài đối với Việt Nam sẽ được củng cố, nhưng vấn đề là chúng ta có kịp xây dựng cơ chế chính sách để tận dụng cơ hội này hay không. Tôi không muốn nói là qua hội nghị này Việt Nam sẽ có một bước nhảy vọt về ICT, nhưng đây sẽ là cơ hội rất tốt cho các doanh nghiệp Việt Nam liên doanh với đối tác nước ngoài.
- Nhận định của ông về tốc độ phát triển ICT ở Việt Nam?
- Hiện nay, trình độ ICT của Việt Nam ở mức trung bình thấp trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ở lĩnh vực viễn thông, chúng ta đã có chiến lược, hành lang pháp lý, chính sách (chuyển từ độc quyền sang cạnh tranh, giảm giá cước, phổ cập dịch vụ…) tương đối rõ ràng, nhưng việc thực thi vẫn chưa thống nhất. Còn ở các ngành khác như: công nghiệp điện tử, máy tính, phần mềm, ứng dụng CNTT và đào tạo nguồn nhân lực CNTT thì Việt Nam vẫn chưa có một lộ trình hoặc kế hoạch phát triển rõ ràng. Chẳng hạn như chiến lược xây dựng Chính phủ điện tử. Tại các diễn đàn, hội thảo, chúng ta có nêu nhiều lý luận, kinh nghiệm về vấn đề này, nhưng rõ ràng là một lộ trình về đề án Chính phủ điện tử của Việt Nam còn chưa nhất quán. Hội nghị ASOCIO lần này, nhiều chuyên gia giỏi về Chính phủ điện tử các nước sẽ trình bày kinh nghiệm để giúp Việt Nam xây dựng dự thảo về vấn đề này.
Ngoài ra, dự thảo chiến lược phát triển và ứng dụng ICT của Việt Nam, đã được đưa ra thảo luận ở một số hội thảo bàn tròn và tại Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về ICT ở TP HCM vừa qua, dự kiến sẽ được trình Chính phủ vào quý II năm sau.
Thanh Tú