Thứ bảy, 22/11/2003, 09:00 GMT+7

Internet nới lỏng kiểm soát truyền thông ở Trung Quốc

Thanh niên Bắc Kinh tại một điểm truy cập Internet của Yahoo.

“Tôi không nghĩ Trung Quốc sẽ dân chủ kiểu phương Tây, song người ta không thể tiếp tục kiểm soát thông tin như trước", Guo Liang, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển xã hội thuộc Học viện Khoa học xã hội Trung Quốc, tổ chức tư vấn được chính phủ hỗ trợ ở Bắc Kinh, cho biết.

Trung Quốc từ lâu vẫn khống chế các nguồn tin thông qua phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, theo ông Guo, điều này sẽ sớm chấm dứt do sự phát triển của Internet. “SARS là một ví dụ điển hình. Mới chỉ 10 năm trước, chính phủ có thể dễ dàng bịt lại những tin tức kiểu đó và chẳng ai dám bới ra cả”, ông nói.

Nhiều website hải ngoại do Hoa kiều, một số nhóm nhân quyền và các hãng tin mang nội dung xấu cũng thường bị chính phủ ngăn chặn. Tuy nhiên, “bạn không thể kiểm soát Internet, đó là quan điểm cơ bản của tôi. Người ta có thể lọc một chuỗi ký tự nhưng không thể lọc một bức ảnh”, ông Guo phát biểu sau khi tiến hành khảo sát việc sử dụng Internet ở 12 thành phố Trung Quốc.

Guo dẫn ra một trường hợp của giáo phái Pháp Luân Công. Mặc dù bị ngăn chặn song “hàng tuần tôi vẫn nhận được một thông điệp của tổ chức này. Đó là những dòng chữ dưới dạng một bức ảnh. Làm sao bạn có thể lọc được chúng? Chẳng cách nào cả”.

Cuộc khảo sát của Guo, được tổ chức Markle Foundation trụ sở tại New York tài trợ, tiến hành với 4.100 người trong độ tuổi 17-60. Kết quả cuộc khảo sát cho thấy một bức tranh mới mà chính phủ Trung Quốc cần quan tâm. Chẳng hạn có 72% người dùng Internet đồng ý là “qua Internet, dân chúng có thêm cơ hội bày tỏ quan điểm chính trị”. 61% cho là Internet cho phép họ phê bình chính sách của chính phủ. 73% nghĩ rằng giới quan chức sẽ “hiểu rõ hơn về thái độ quần chúng” thông qua mạng. Tuy nhiên, cũng có 13% cho rằng chính trị cần phải được kiểm soát chặt chẽ.

Trung Quốc hiện có 68 triệu trong tổng số 1,3 tỷ dân dùng mạng. Gần 30% dân số các thành phố biết tới Internet. Có 63% người dùng truy cập ở nhà, 41% ở bên ngoài, chủ yếu là Internet cafe. “Mọi người đến đây bởi họ chẳng có thú vui giải trí nào vào buổi tối”, Guo nói. “Thanh niên coi mạng như một thứ thời trang. Họ có thể hãnh diện nói với bạn bè rằng mình dùng Internet. Tuổi trẻ bao giờ cũng thích khoe khoang như vậy”.

Thanh Tùng (theo AP)

 
Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao