Thứ sáu, 21/11/2003, 10:00 GMT+7

Các nước nghèo kém hiệu quả trong thương mại điện tử

Bát Tràng, một trong số ít làng nghề Việt Nam dùng Internet tiếp thị sản phẩm.

Duy trì một website bán hàng thường tốn kém ít hơn mở một cửa hàng. Tuy nhiên, không phải nước nào cũng làm được điều này. Đó là nội dung một báo cáo mới đây của Liên Hiệp Quốc.

Báo cáo cho thấy tới cuối năm 2002, có 32% trong số 591 triệu người dùng mạng trên thế giới là người dân các nước đang phát triển. Tỷ lệ này tăng 4% so với năm trước đó. Trên lý thuyết, Internet thúc đẩy nền kinh tế, tạo việc làm và giúp nông dân tìm thị trường cho vụ mùa. “Thương mại điện tử là công cụ phát triển hữu hiệu", ông Carlos Fortin, Phó tổng thư ký Hội nghị của Liên Hiệp Quốc về thương mại và phát triển, cho biết.

Tuy nhiên, đói nghèo, bệnh tật và sự đào tạo tin học thiếu bài bản vẫn cản trở thế giới thứ ba trong giao thương trên mạng. Chẳng hạn ở Việt Nam, chỉ có 2 trên 100 dân sử dụng mạng. Bức tranh còn tối màu hơn khi xem xét nội dung Internet. Bắc Mỹ đang kiểm soát khoảng 75% số máy chủ toàn cầu. Con số tương tự của châu Phi là 0,2%. Điều này khiến cho Internet trở thành “của riêng” của những nhà giàu. Nội dung chuyển tải trên đó chỉ có lợi cho các nước này.

Dù vậy, báo cáo cũng chỉ ra nhiều cơ hội dành cho các nước tụt hậu trong thương mại điện tử. Chính phủ ở đây nên giúp đỡ người dân bằng cách gửi các chuyên gia được đào tạo, mở rộng việc truy cập Internet và sử dụng những phần mềm rẻ như Linux để xây dựng cơ sở hạ tầng.

Thanh Tùng (theo BBC)

 
Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao