Việt Nam xếp hạng trung bình thế giới về chỉ số ICT
Hôm qua, Cơ quan viễn thông của LHQ (ITU) công bố bảng xếp hạng 178 quốc gia, xét trên tỷ lệ sử dụng điện thoại cố định và di động, mức cước truy cập, trình độ dân trí, tốc độ truy cập và tỷ lệ dân sử dụng Internet. Việt Nam đạt chỉ số truy cập kỹ thuật số (Digital Access Index ) là 0,31.
Đây là lần đầu tiên LHQ công bố một bảng xếp hạng chính thức về tình hình công nghệ viễn thông của các nước thành viên. Nghiên cứu do ITU thực hiện đã so sánh vị trí của 40 nước đứng đầu bảng xếp hạng năm 2002 với năm 1998 để đánh giá mức độ phát triển về hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong xã hội. Các nước được phân thành 4 nhóm: cao, khá, trung bình và thấp với phạm vi thang điểm là từ 0 (min) đến 1 (max). Kết quả của nghiên cứu này cũng là nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quát về tình hình công nghệ thông tin thế giới trước khi đại biểu từ 116 nước tới Geneva (Thuỵ Sĩ) tham dự Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về xã hội thông tin (WSIS), được tổ chức từ ngày 10 đến 12/12.
Khu vực Scandinavi dẫn đầu thế giới về tỷ lệ truy cập Internet, trong đó Thuỵ Điển đứng thứ nhất. Hai vị trí sát nhau thuộc về láng giềng của họ là Đan Mạch, Iceland, còn Na Uy đứng thứ 5. Sự thống trị của các nước Bắc Âu trong nhóm dẫn đầu thể hiện truyền thống chú trọng tăng cường khả năng truy cập cũng như phát triển hạ tầng CNTT của khu vực này.
Cường quốc công nghệ số 1 thế giới là Mỹ tụt 5 bậc, xếp tận thứ 11, chỉ ngay trên đồng minh thân cận là Anh (lùi 3 bậc). Nguyên nhân chủ yếu khiến Mỹ rớt xuống vị trí này là hệ thống ĐTDĐ của họ chưa phát triển mạnh bằng nhiều nước khác. Hơn nữa, ITU cho rằng chính phủ Mỹ không có nhiều biện pháp khuyến khích cạnh tranh giữa các nhà cung cấp dịch vụ, do đó giá cả của họ cao hơn so với khu vực châu Á, nơi đang diễn ra sự cạnh tranh mạnh mẽ nhờ những chiến lược mới của các chính phủ. Một nước lớn khác của khu vực Bắc Mỹ là Canada cũng thụt lùi 5 bậc xuống hạng thứ 10.
Hàn Quốc dẫn đầu khu vực châu Á khi được xếp ở vị trí thứ 4 trong bảng tổng sắp. Đây là nước có sự thăng tiến nhanh nhất trong bảng xếp hạng: tăng 20 bậc. Quốc gia Đông Bắc Á này là nơi truy cập băng rộng được triển khai mạnh và có mật độ người sử dụng Internet cao trong các lĩnh vực game, chat… Đài Loan tăng 13 bậc, Hong Kong 6 bậc, Singapore 5 và Nhật Bản 4. Người khổng lồ châu Á Trung Quốc xếp thứ 84 với 0,43 điểm, sau cả Brunei và Thái Lan.
Sự thăng tiến nhanh chóng của các nước châu Á cho thấy một xu hướng khiến nhiều người phải ngạc nhiên: tiếng Anh không còn là yếu tố quyết định đối với việc tiếp thu nhanh công nghệ. Tỷ lệ nội dung thông tin được phát hành bằng những ngôn ngữ khác ngày càng cao. Nhóm nước châu Á nêu trên là nơi mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ, nhưng chỉ số ứng dụng công nghệ viễn thông của họ lại tăng mạnh. Trong khi những nước bị tụt bậc nhiều nhất lại là các quốc gia thuộc hệ Anh ngữ.
Đứng cuối bảng thống kê vẫn là các nước thuộc lục địa đen. Cơ sở hạ tầng của châu Phi vẫn rất yếu kém, trình độ dân trí thấp và vì thế điều kiện ứng dụng ICT của họ là một thách thức lớn.
LHQ đánh giá rất cao sự thành công của nhiều nước trong việc sử dụng ICT làm đòn bẩy phát triển và chính sách nhà nước của họ đã góp phần giúp đạt được những vị trí cao trong bảng xếp hạng. Có thể nêu ra những ví dụ về một số dự án ICT tiêu biểu như Thành phố Internet Dubai của các tiểu vương quốc Ảrập Thống Nhất, Siêu hành lang truyền thông đa phương tiện của Malaysia hay Thành phố điện tử của Mauritius.
10 nước và lãnh thổ dẫn đầu bảng xếp hạng của ITU: Thuỵ Điển, Đan Mạch, Iceland, Hàn Quốc, Na Uy, Hà Lan, Hong Kong, Phần Lan, Đài Loan và Canada.
Còn theo thông tin do tiến sĩ Mai Anh, Bộ Khoa học & Công Nghệ, đưa ra tại buổi toạ đàm về xã hội thông tin vừa tổ chức tại Hà Nội, chỉ số xã hội thông tin ISI của Việt Nam cũng đã lần đầu tiên được LHQ xếp hạng và đứng thứ 53, gần cuối danh sách. Tuy nhiên, đây vẫn là một dấu hiệu đáng mừng vì chúng ta đã được ghi nhận, trong khi nhiều quốc gia khác vẫn chưa đủ điều kiện để có mặt trong danh sách này. Năm 2003, chỉ số kinh tế điện tử Việt Nam xếp thứ 56 trên 60 nước (2,91 điểm) và tỷ lệ xâm phạm bản quyền là 95% (tương đương giá trị 49,2 triệu USD); chỉ số sẵn sàng kết nối NRI là 2,96 điểm, vượt 10 nước so với năm 2002, đứng thứ 71/82. Còn theo báo cáo của UNPAN, mạng lưới trực tuyến về hành chính công và tài chính của LHQ, chỉ số chính phủ điện tử của Việt Nam đạt 1,1, xếp hạng 90/191 nước thành viên của tổ chức này.
Tháng 4, dung lượng kết nối Internet quốc tế đạt 210 Mbps và dự kiến quý III năm nay đạt 360 Mbps (tốc độ tăng trưởng tương đương 200-250%/năm).
Phan Khương