Samsung hất cẳng Motorola tại châu Á
Hãng điện tử Hàn Quốc lần đầu tiên vượt đối thủ đến từ Mỹ, giành vị trí thứ hai trên thị trường điện thoại di động khu vực trong quý II. Samsung chiếm 15,7% doanh số sản phẩm này ở châu Á, còn Motorola chỉ kiểm soát 12,9%.
Đó là thống kê của hãng Gartner có trụ sở tại Stamford, Anh. Theo đó, Motorola dù bán nhiều máy song lại kiếm được ít tiền hơn Samsung. Lý do là sản phẩm của hãng Hàn Quốc có nhiều tính năng mà lại gọn nhẹ nên giá bán cao. Năm ngoái, theo khảo sát của tờ Business Week, giá máy trung bình của Samsung là 191 USD, so với 154 USD của Nokia và 147 USD của Motorola.
Nhà phân tích Ann Liang của Gartner cho biết cú bứt phá của Samsung là do nhiều nguyên nhân khác nhau. Trước hết, họ đã phát triển trung tâm nghiên cứu điện thoại CDMA tại Ấn Độ. Thứ hai, họ đẩy mạnh quảng cáo tại khu vực Đông Nam Á. Và cuối cùng, họ tung ra sản phẩm giá rẻ.
Ngược lại, Motorola tụt hậu do thiếu mẫu mã mới và không có chiến lược giảm giá. Sức mua từ thị trường màu mỡ nhất của hãng là Trung Quốc lại suy giảm do dịch SARS.
Mặc dù từ chối bình luận về thống kê này, đại diện Motorola tại châu Á - Thái Bình Dương, bà Jeanette Tan, nhắc lại rằng hãng vẫn duy trì vị trí số hai toàn cầu. “ Motorola vẫn là nhãn hiệu được ưa chuộng nhất tại Trung Quốc. Ngoài ra, chúng tôi đang nỗ lực tăng doanh số tại Đông Nam Á và các thị trường mới nổi”, bà cho biết.
Đáp lại tuyên bố trên, Chủ tịch Samsung châu Á, ông Kwang-Soo, khẳng định hãng của ông sẽ bằng mọi cách củng cố vị thế đạt được. “Chúng tôi đang có kế hoạch đầu tư vào các trung tâm nghiên cứu và phát triển ở Thái Lan để tạo ra những sản phẩm phù hợp với khu vực”, ông nói.
Samsung hiện chiếm 10% thị phần trên toàn cầu, ít hơn nhiều so với 15% của Motorola. Nokia dù dính vào những vụ tai tiếng do điện thoại nổ song vẫn vững vàng trên ngôi vị số 1 với 35%. Tuy nhiên, theo nhật báo Korea Times, tập đoàn điều hành theo kiểu gia đình trị Hàn Quốc đang có kế hoạch hạ bệ Nokia để trở thành nhà sản xuất điện thoại di động hàng đầu thế giới trong vòng 7 năm tới.
Thanh Tùng (theo CNet)