Bush kêu gọi thông qua hiệp ước chống tội phạm điện tử
Tuyên bố trước Thượng viện Mỹ hôm 17/11, ông chủ Nhà Trắng thúc giục phê chuẩn một hiệp định do Hội đồng châu Âu đề xuất. Tổng thống Mỹ coi đây là “công cụ hữu hiệu trong nỗ lực toàn cầu chống tội phạm máy tính” và “hiệp định đa phương duy nhất đến nay đề cập đến tội phạm mạng và bằng chứng điện tử”.
Ông Bush tuyên bố: “Hiệp ước sẽ góp phần loại bỏ nơi ẩn náu cho tội phạm, trong đó có khủng bố, những đối tượng có thể gây thiệt hại cho quyền lợi của Mỹ từ nước ngoài thông qua mạng máy tính toàn cầu”.
Vì không phải là thành viên của châu Âu để có thể biểu quyết hoặc gây áp lực, nên Mỹ tỏ ra rất sốt sắng và tích cực thúc giục việc thông qua hiệp định này với hy vọng sớm thiết lập những tiêu chuẩn chống tội phạm quốc tế trong các vấn đề như xâm phạm bản quyền, gian lận thương mại trực tuyến, khiêu dâm trẻ em và xâm nhập mạng trái phép. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết hiệp định này sẽ góp phần giải quyết những trở ngại về thủ tục pháp lý mà từ trước đến nay vẫn hạn chế và làm chậm tiến trình điều tra và dẫn độ quốc tế.
Hiệp định đòi hỏi mỗi nước tham gia phải cấm tất cả các hoạt động phân phối phần mềm sử dụng cho những mục đích phạm pháp trực tuyến, đồng thời buộc các nhà cung cấp dịch vụ Internet phải đảm bảo việc cung cấp thông tin lưu trữ ngay khi có yêu cầu và cho phép nghe trộm qua mạng của các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP). Hiệp định này còn bao gồm cả việc dẫn độ tội phạm máy tính và cho phép cảnh sát yêu cầu đồng nghiệp ở nước khác phối hợp thực hiện điều tra.
Trong khi đó, các tổ chức dân quyền lại tỏ ý phản đối ngay từ khi hiệp định này được giới thiệu lần đầu năm 2000. Họ cho rằng sự phê duyệt một thoả thuận quốc tế như vậy sẽ làm tổn hại đến quyền cá nhân và đem lại quá nhiều quyền lực cho nhà điều tra của chính phủ. Một số đại diện cho khối doanh nghiệp như tổ chức Những người Mỹ vì quyền cá nhân sử dụng máy tính và Liên minh Internet cũng có ý kiến tương tự. Họ lo ngại rằng hiệp định có thể ảnh hưởng đến quyền được giấu danh tính của người sử dụng Internet và áp đặt những yêu cầu lưu trữ hồ sơ không rõ ràng đối với các ISP ở Mỹ.
Barry Steinhardt, Giám đốc chương trình có tên Tự do và Công nghệ ở Mỹ, cho rằng một hiệp định như vậy sẽ đòi hỏi các nước tham gia chấp nhận tất cả những hình thức điều tra, theo dõi, can thiệp và phải hợp tác với quốc gia khác kể cả khi một hành động nào đó không bị coi là tội phạm ở nước mình lại đang bị nước khác điều tra.
Theo Hội đồng châu Âu, đến nay, mới chỉ có 3 nước Đông Âu là Albania, Croatia và Estonia đồng ý phê chuẩn hiệp định. Chính quyền Bush tin chắc rằng nếu Thượng viện Mỹ cũng thông qua thì họ không cần phải bổ sung hay chỉnh sửa gì nữa, vì luật pháp nước này hoàn toàn phù hợp với các quy định của hiệp ước.
Phan Khương (theo CNet)