E-mail
Bản In
Xây dựng thung lũng Silicon tại Malaysia
![]() |
| Cựu tổng thống Mahathir. |
Đó là ý tưởng của thủ tướng mới hết nhiệm kỳ Mahathir Mohamad. Ông muốn đất nước mình trở thành một quốc gia công nghệ cao, nơi hầu hết người dân đều có việc làm liên quan đến lĩnh vực này vào trước năm 2020.
Malaysia hiện là một trong những trung tâm sản xuất linh kiện máy tính lớn nhất thế giới. Đây cũng là nước đi đầu trong các lĩnh vực sản xuất và lắp ráp linh kiện điện tử ở Đông Nam Á. Lợi thế ban đầu trong lắp ráp và đóng gói đã dần chuyển thành thế mạnh trong một số ngành có hàm lượng chất xám cao như công nghệ sản xuất chất bán dẫn hay bộ vi xử lý.
Người ta cho rằng đây chính là công lao của ông già 78 tuổi vừa về hưu. Trong 22 năm tại vị, Mahathir đã hướng luồng đầu tư vào những lĩnh vực này. Một minh chứng điển hình là Công ty First Silicon, nhà sản xuất chất bán dẫn với vốn đầu tư 1 tỷ USD từ chính phủ bang Sarawak. Theo một nhà tư vấn tài chính của Ủy ban nguồn lực đầu tư Evergreen của Malaysia, chính ông Mahathir đã hậu thuẫn dự án này.
Malaysia dưới sự dẫn dắt của ông Mahathir đã sớm vượt qua cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á năm 1997. Trong năm 2003, GDP nước này tăng với tốc độ khoảng 5,5 đến 6%, nghĩa là hơn cả quốc gia công nghệ cao Singapore láng giềng.
Lee Cheng Seng, cựu công chức của hãng Dell, nói với báo EE Times của Malaysia rằng ông cho là Mahathir đã “một tay ngăn chặn chu kỳ khủng hoảng đối với đồng Ringgit (đồng tiền Malaysia) và chứng minh cho các tập đoàn lớn như Intel hay Dell thấy đất nước này chính là điểm đầu tư lý tưởng ở châu Á”.
Thanh Tùng (theo CNet)

