Trò quấy rối thông qua Bluetooth
Hãng Sophos cho biết một kiểu giải trí mới đang rộ lên ở Mỹ và nhiều nước phương tây, gọi là “bluejacking”. Những kẻ sử dụng Internet tinh nghịch đang gây ra nỗi lo sợ cho nhiều khách hàng dùng điện thoại di động, khiến nạn nhân tưởng rằng thiết bị của mình bị nhiễm virus.
Bluejack là sự kết hợp ngắn gọn của hai từ Bluetooth và hijack (bắt cóc) vì kiểu trêu chọc này lợi dụng công nghệ không dây nói trên, vốn được sử dụng trong nhiều loại điện thoại di động hiên đại, cho phép người ta liên lạc với nhau trong phạm vi khoảng 10 m. Khi được kích hoạt, Bluetooth có thể tự động định vị những chiếc điện thoại khác có chung công nghệ trong vùng xung quanh và bắt đầu kết nối với chúng.
Sophos cho biết những kẻ ưa thích trò này thường gửi nhiều thông điệp có nội dung rất thô bỉ để sau đó sung sướng đứng gần đấy quan sát vẻ mặt kinh hoàng hoặc tức giận của một hoặc nhiều nạn nhân. Vì mọi máy dùng Bluetooth trong phạm vi nói trên sẽ đều nhận được tin nhắn.
Khi đó, người nhận tin sẽ được coi là bị bluejack. Nguyên nhân xuất hiện trò này chủ yếu là việc gửi tin nhắn Bluetooth không bị tính cước và tin nhắn có thể vẫn đến máy người nhận kể cả khi nơi đó không phải vùng phủ sóng.
Những khách hàng lần đầu bị “chơi” thường rất sốc và nhiều người đã nghĩ ngay đến một loại virus mới đang phát tán qua mạng sóng vào phần mềm điện thoại di động của họ, hoặc tưởng rằng thư không mời (spam) nay đã lan sang một lĩnh vực mới, nhất là khi họ nhìn thấy dòng chữ "You've been Bluejacked" (Mày đã bị “tóm”). Nạn nhân càng ngạc nhiên và sợ hãi hơn khi những thông tin gửi tới mô tả chính xác ngoại hình và quần áo của mình - vì thủ phạm đứng rất gần nơi đó. Theo Sophos, biện pháp duy nhất có thể làm để tránh tình trạng này là tắt tính năng Bluetooth nếu không cần dùng.
Phan Khương (theo F2 Network)