Quý III các hãng công nghệ tiếp tục hồi phục
Hầu hết gương mặt lớn nhất trong cộng đồng sản xuất thiết bị CNTT đều đạt mức tăng trưởng tốt sau thời gian thị trường chững lại và xu hướng cắt giảm chi tiêu của các doanh nghiệp. Những tín hiệu tích cực ấy góp phần vực lại niềm tin rằng nền kinh tế thế giới đang trên đà hồi sinh.
Nhờ hoạt động kinh doanh thiết bị vi xử lý tăng mạnh, Intel đã có được một kết quả khá ấn tượng trong quý III với 7,8 tỷ USD doanh thu, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Đây là con số tăng trưởng tốt nhất mà hãng này có được từ năm 1996, trong đó sự đóng góp của riêng lĩnh vực chip là 26% cộng với quá trình cơ cấu lại nhân sự. Lãi ròng của Intel đạt 1,7 tỷ USD, tăng 142%. Lợi tức trên cổ phiếu cũng nhảy vọt 150% so với 0,25% của quý III năm trước. Đóng góp vào thành công trong 3 tháng này của Intel còn là hoạt động sản xuất và kinh doanh chip Xeon cho máy tính xách tay và máy chủ. Công ty hy vọng sẽ đạt doanh thu từ 8,1 đến 8,7 tỷ USD trong quý IV.
Cùng đạt được mức tăng trưởng đáng kể như Intel là IBM với 21,5 tỷ USD doanh thu, tăng 9% hai năm liền, tuy vẫn thấp hơn mức dự báo của các nhà phân tích là 21,9 tỷ USD. Big Blue đang thực hiện nhiều đợt cắt giảm việc làm nhưng sau thắng lợi của quý này, họ cho biết đang tính đến việc bổ sung 10.000 vị trí trong năm 2004. Đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng của IBM là Đơn vị dịch vụ toàn cầu của họ với 10,4 tỷ USD (tăng 17%). Quý III cũng là dịp để IBM chào mừng một năm hoạt động của bộ phận tư vấn thuộc đơn vị PricewaterhouseCooper, cánh tay mới trong mạng dịch vụ của họ. Vấn đề lớn nhất mà Big Blue vấp phải là vụ kiện của một số công nhân trong khu vực sản xuất với lời cáo buộc về tình trạng nhiễm độc hoá chất gây ung thư cho họ.
Kết thúc quý III, hãng "Quả táo" cũng hài lòng với mức lãi ròng 44 triệu USD, cổ phiếu tăng 12 cent, trên tổng số thu 1,7 tỷ USD. So với khoản lỗ 45 triệu USD trong 1,4 tỷ USD doanh thu cùng kỳ năm ngoái, con số nêu trên hẳn là không thể mong đợi gì hơn. Theo Steve Jobs, Giám đốc điều hành của Apple, sự thành công của quý III là nhờ việc tung ra thị trường một loạt những sản phẩm mới như PowerBooks, iPods và đặc biệt là Power Mac G5, máy tính cá nhân nhanh nhất thế giới hiện nay. Cuối tháng 10 này, họ cũng sẽ trình làng Panther, thế hệ kế tiếp của hệ điều hành Mac OS X. Apple dự báo mức doanh thu trong quý cuối năm nay sẽ tăng lên 1,9 tỷ USD.
Mặc dù vẫn tiếp tục lỗ, con số thất thu của một đại gia chip khác là AMD đã giảm đi rất nhiều (76%), chỉ còn 31 triệu USD (9 cent/cổ phiếu) trên tổng doanh số 954 triệu USD, trong đó kinh doanh chip tăng 91% - đạt 503 triệu USD, số còn lại thuộc về lĩnh vực thẻ nhớ Flash với đóng góp 424 triệu USD, tăng hơn gấp đôi so với quý II. Cùng thời điểm này năm ngoái, AMD lỗ tới 254 triệu USD và vào quý II vừa rồi, con số này vẫn còn rất cao - 140 triệu USD. Kết quả hoạt động của AMD góp thêm một dấu hiệu phản ánh cảm giác chung rằng thị trường PC toàn cầu đang hồi phục. Trong quý III, hãng này đã xuất được hàng chục nghìn chip Athlon 64 bit và từ nay đến hết năm, hơn 1/2 số sản phẩm mà AMD bán ra sẽ thuộc dòng thiết bị vi xử lý này.
Đối với Sun Microsystem, ba tháng 7-8-9 lại là quý I của năm tài chính mới. Doanh số của họ đã giảm 8%, từ 2,7 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái xuống 2,5 tỷ USD. Mặc dù khi công bố kết quả hoạt động, các quan chức của Sun chỉ tập trung nêu bật những điểm tích cực, khoản lỗ thực tế 286 triệu USD (9 cent/cổ phiếu) so với 111 triệu USD (4 cent/cổ phiếu) cùng thời gian này năm ngoái vẫn là một con số rất đáng chú ý. Steve McGowan, Giám đốc điều hành Sun, phát biểu: “Bất chấp nhiều thách thức trong 3 tháng này, chúng tôi vẫn đạt mức doanh thu dịch vụ cao nhất từ trước đến nay trong quý đầu tiên của một năm tài chính mới, trong đó cần phải nhắc đến việc giảm được 84 triệu USD chi phí hoạt động”.
Phan Khương