Thứ ba, 30/9/2003, 04:40 GMT+7

Trung Quốc nghiên cứu mã nguồn Windows

 

Nước này vừa thiết lập một trung tâm nghiên cứu mã nguồn của Microsoft tại Bắc Kinh. Cơ sở mới nằm trong khuôn khổ một chương trình phần mềm do chính phủ điều hành và sẽ mở cửa cho những công ty thương mại khác muốn sản phẩm của mình được chứng nhận an ninh.

Micorosoft là công ty phần mềm thương mại đầu tiên ký thoả thuận cho phép tìm hiểu mã nguồn hệ điều hành của họ với chính phủ Trung Quốc. Hiện nay, nhu cầu kiểm tra mã nguồn của Windows để xác định những lỗ hổng an ninh đang trở nên rất bức xúc, đặc biệt là sau những cuộc tấn công gần đây khi máy tính chạy hệ điều hành của Microsoft trở thành mục tiêu của nhiều loại virus như SlammerMSBlast.

Microsoft hiểu rằng Trung Quốc sẽ là một thị trường đầy tiềm năng một khi vấn đề bản quyền tại đây được đảm bảo. Hơn nữa, gần đây, việc triển khai những hệ điều hành mã mở như Linux đã nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của chính phủ nước này. Trước tình hình đó, Microsoft đã đề ra chính sách phát triển quan hệ thân thiết hơn với các quan chức cao cấp và mở cửa sản phẩm Windows nổi tiếng của mình.

Tháng 2 năm nay, Trung tâm kiểm định và chứng nhận an ninh sản phẩm CNTT Trung Quốc (CNITSEC) ), cơ quan quản lý trung tâm nghiên cứu mã Windows nói trên, đã ký thoả thuận tham gia vào Dự án an ninh chính phủ của Microsoft (GSP).

Trong khuôn khổ chương trình này, hãng phần mềm Mỹ sẽ cung cấp mã nguồn Windows cho chính phủ một số nước với mục đích giải quyết những quan ngại về an ninh của hệ điều hành này. Microsoft cho biết tham gia GSP có Nga, NATO và Anh và họ đang thương lượng với trên 30 quốc gia và tổ chức quan tâm đến chương trình này.

Phan Khương (theo CNet)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao