Trở ngại trước thềm Hội nghị toàn cầu về xã hội thông tin
 |
| Tổng thư ký ITU Yoshio Utsumi chủ trì kỳ họp. |
Kỳ họp khởi động cho Hội nghị thượng đỉnh về xã hội thông tin (WSIS) kết thúc hôm 26/9 với rất nhiều ý kiến trái ngược nhau về nội dung cho một tuyên bố chung. Đây là khó khăn lớn trong quá trình chuẩn bị cho sự kiện toàn cầu đầu tiên về thông tin - dự định tổ chức vào tháng 12 tới tại Thụy Sĩ.
Roberto Rivola, phát ngôn viên của đại hội, cho biết, suốt 10 ngày liền, mặc dù đã tích cực thảo luận nhằm thống nhất một văn kiện chính thức cuối cùng và một số định hướng cho việc thực hiện văn bản đó, các đại biểu vẫn còn rất nhiều bất đồng xung quanh vấn đề tự do ngôn luận, tài trợ, vai trò của báo chí và việc kiểm soát Internet.
166 đại biểu tham dự đều cho rằng, cần có thêm ít nhất một phiên chuẩn bị nữa, dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 14/11 và sau đó, tuỳ theo những tiến bộ trong đàm phán, sẽ phải tổ chức tiếp vài phiên trù bị.
Tổ chức phóng viên không biên giới (RSF) và Hiệp hội Internet Geneva hôm 25/9 cho biết, chính phủ nhiều nước đang có ý định sử dụng WSIS (được tổ chức từ 10 đến 12/12) để hợp pháp hoá những biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với việc truy cập mạng thông tin toàn cầu.
Yoshio Utsumi, Tổng thư ký Liên minh viễn thông quốc tế (ITU), cơ quan chủ trì hội nghị trù bị này, cho biết, sự phát triển nhanh của Internet và công nghệ liên lạc di động cũng đồng nghĩa với sự mở rộng dần khoảng cách giữa những người có và không có điều kiện kết nối vào những kênh thông tin này. Đây chính là một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến sự bất đồng ý kiến giữa các bên tham gia đàm phán.
Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị cũng đã có một số đóng góp vào bản dự thảo Tuyên bố về các nguyên tắc. Các đại biểu nước ta đề xuất cắt phần 2 của Điều 4 chuyển sang Điều 19. Điều 4 được sửa lại như sau: “Liên lạc là một hoạt động xã hội cơ bản, một nhu cầu tất yếu của con người và là nền tảng của cả cơ cấu xã hội. Nó là trọng tâm của xã hội thông tin. Mọi người, ở bất cứ đâu, cũng đều phải có cơ hội tham gia vào hoạt động liên lạc và tiếp cận những ích lợi mà một xã hội thông tin đem lại”. Điều 19, sau khi được bổ sung một phần của Điều 4, sẽ có nội dung: “Các quyền và đặc quyền, được quy định tại Điều 19 và 29 trong Tuyên ngôn toàn cầu về nhân quyền là cơ sở cần thiết của xã hội thông tin. Trong quá trình xây dựng một xã hội như thế, khả năng truy cập và đóng góp thông tin, ý tưởng và kiến thức của mọi cá nhân là điều quan trọng hàng đầu”.
Phan Khương (theo AFP)