Chủ nhật, 28/9/2003, 08:00 GMT+7

Ngành ICT Hải Phòng với thách thức hội nhập

Song song với hội thảo là triển lãm giới thiệu sản phẩm của khoảng 14 doanh nghiệp, thu hút đa số học sinh sinh viên.

Vấn đề này được đưa ra bàn luận tại hội thảo do Ban chỉ đạo hội nhập kinh tế quốc tế và Hội vô tuyến điện tử và tin học Hải Phòng tổ chức hôm 26/9. Với danh hiệu đô thị loại 1, một trong những mục tiêu phát triển của thành phố Cảng hiện nay là thúc đẩy công nghệ thông tin và truyền thông (ICT).

TS Phạm Vũ Câu, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kiêm Chủ tịch Hội vô tuyến điện tử và tin học Hải Phòng, cho biết năm nay, thành phố đã triển khai Đề án 112 với 20 dự án thành phần, tổng dự toán được duyệt gần 50 tỷ đồng. Trong đó, dự án Trung tâm tích hợp dữ liệu giai đoạn I (4 tỷ đồng) và website của thành phố cùng các sở, ngành (trên 5 tỷ đồng) đang được triển khai. Trang web này sau 4 tháng khai trương đã có gần 74.000 lượt người truy cập.

Ngoài ra, một số dự án khác đang được khởi động như xây dựng website doanh nghiệp (500 triệu đồng), trang web đặt chỗ khách sạn trực tuyến nối tour, tuyến du lịch (500 triệu đồng), hệ thống thông tin quản lý cấp phát ngân sách đến các đơn vị hành chính sự nghiệp và ngân sách xã (trên 2,5 tỷ đồng)...

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đến nay, hầu hết các trường THPT của thành phố đều được trang bị từ 6 đến 25 máy tính. Năm nay, Bưu điện Hải Phòng đã ký thoả thuận với Sở Giáo dục và Đào tạo để đưa đường truy cập Internet tốc độ cao (ADSL) đến tất cả các trường phổ thông.

Theo ông Câu, tuy việc ứng dụng tin học trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh dịch vụ ở các cơ sở sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ đang dần được quan tâm, nhưng quy mô ứng dụng vẫn còn hạn chế, chưa đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Kết quả khảo sát năm 2002 cho thấy tổng số máy tính trong các doanh nghiệp trên 8.000 chiếc, trong đó 1/3 được nối mạng cục bộ (LAN) và tỷ lệ kết nối Internet thấp (chỉ khoảng 10%).

Trên địa bàn thành phố hiện có trên 40 công ty đăng ký kinh doanh về lĩnh vực dịch vụ điện tử - tin học - viễn thông, hàng chục trung tâm tin học cùng các cơ sở cung cấp trang thiết bị công nghệ thông tin, đảm nhiệm bảo hành bảo trì và đào tạo. Tuy nhiên, đa số doanh nghiệp mới tham gia thị trường phần cứng (lắp ráp, mua bán, sửa chữa máy tính và các thiết bị ngoại vi), hoặc làm đại lý chuyển giao phần mềm cho một số công ty tin học ở Hà Nội hoặc TP HCM, tỷ trọng giá trị sản xuất phần mềm tại chỗ không đáng kể… Hơn nữa, năng lực của các công ty này mới đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu về phần cứng và 10-15% nhu cầu về phần mềm cuả các cơ quan, đơn vị trong thành phố.

Ông Phạm Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND thành phố, cho rằng nguyên nhân của tình trạng này là đến nay, Hải Phòng vẫn chưa có chiến lược ứng dụng và phát triển ICT giai đoạn 2005-2010; nhận thức của nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố về ứng dụng CNTT chưa đầy đủ; hạ tầng viễn thông tuy có cải tiến song cơ sở hạ tầng Internet còn bất cập, chất lượng đường truyền không được đảm bảo, nhất là mức cước vẫn còn cao.

Để có đủ khả năng hội nhập với nền kinh tế quốc tế, các đại biểu tham dự hội thảo đều thống nhất quan điểm Hải Phòng cần tập trung xây dựng hệ thống thông tin tin học hoá tại các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là lập những hệ cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ việc quản lý nâng cao hiệu quả các dịch vụ công, trong đó ứng dụng công nghệ thông tin địa lý (GIS) phục vụ công tác quản lý đô thị; thúc đẩy các doanh nghiệp kinh doanh về CNTT, nhất là những công ty làm về phần mềm...

Thanh Tú

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao