Người Mỹ vẫn thích xài nhạc 'chùa'
Ngành công nghiệp thu thanh và các phương tiện truyền thông đang cố gắng thay đổi nhận thức của người tiêu dùng, rằng truy tải nhạc trực tuyến giờ đây là một loại tội phạm, tước đoạt thu nhập của các nghệ sĩ. Tuy nhiên, với các fan âm nhạc thì việc chấp nhận điều này hoàn toàn không đơn giản.
Một cuộc khảo sát của hãng tin CBS và báo New York Times tại Mỹ, công bố hôm 19/9, cho thấy chỉ có 37% người dân nước này cho rằng sử dụng trực tuyến nhạc phẩm có bản quyền là một điều nên làm.
58% số người trong cuộc thăm dò cho rằng chia sẻ các file nhạc qua Internet là một hành động chấp nhận được. Riêng trong số này, 14% khẳng định việc đó hoàn toàn không có gì đáng trách, chứ chưa nói là đáng bị coi như tội phạm. 44% tỏ ý ủng hộ việc nếu một người có đĩa CD nhạc và chia sẻ nó với một nhóm bạn hạn chế. Cuộc khảo sát cũng cho thấy tỷ lệ thanh niên 18-29 tuổi tán thành việc xài nhạc miễn phí cao gấp 3 lần (29%) số người trong độ tuổi trên 30 (9%).
Đối với việc mua nhạc hợp pháp qua mạng, cuộc khảo sát cho thấy những quan điểm rất khác nhau về vấn đề như thế nào là giá hợp lý. Khi được hỏi về một mức phí được coi là vừa phải cho việc tải một bài hát và ghi vào đĩa CD, 15% cho rằng xấp xỉ 50 cent là chấp nhận được, 29% đề xuất từ 51 cent đến 1 USD và khoảng 13% đưa ra mức từ 1,01 USD đến 2 USD. 60% số người dưới 30 tuổi không đồng ý mức tiền trên 1 USD.
Hầu hết số người được hỏi thừa nhận không mấy quan tâm đến các vấn đề bản quyền âm nhạc kỹ thuật số hiện nay. Chỉ có 39% cho biết thỉnh thoảng có theo dõi vấn đề này và 37% không bao giờ. Chỉ có 8% khẳng định rất quan tâm và thường xuyên đọc những thông tin liên quan. Số đông quan tâm đến việc bảo vệ tác quyền là những người trên 30 tuổi và nam giới tỏ ra tích cực trong vấn đề này hơn phụ nữ.
Phan Khương (theo MTV)