Thứ hai, 22/9/2003, 02:45 GMT+7

Microsoft lao vào cuộc đấu với Google

 

Song song với quá trình thúc đẩy tăng trưởng thông qua các khoản đầu tư trong nhiều lĩnh vực từ phần mềm cho doanh nghiệp nhỏ tới video game, chủ sở hữu của hệ điều hành Windows nổi tiếng đang lặng lẽ bước vào một sân chơi mới: dịch vụ tìm kiếm trực tuyến.

Chủ tịch Bill Gates, Giám đốc điều hành Steve Ballmer và nhiều quan chức khác của Microsoft suốt từ tháng 2 năm nay đã tích cực thảo luận về việc nên xây dựng một hệ thống dịch vụ riêng hay sẽ mua lại của một công ty đang hoạt động khác. Giải pháp mà họ cuối cùng lựa chọn là tự phát triển công nghệ để phấn đấu vượt qua Google và trở thành địa chỉ tìm kiếm thông tin số một thế giới.

Kirk Koenigsbauer, Giám đốc chiến lược của Microsoft MSN, cho biết, công cụ tìm kiếm MSN hiện tại sẽ là nền tảng cho mọi kế hoạch phát triển một dịch vụ như vậy. Giới quan sát cho rằng, quyết định này còn thể hiện một tham vọng lớn hơn của hãng phần mềm: đưa tính năng tìm kiếm vào trong hệ điều hành Windows, cỗ máy kiếm tiền của họ hiện nay. Nhà phân tích Matt Rosoff của hãng Directions (Washington - Mỹ) nhận định: “Một khi đã tự xây dựng được công cụ tìm kiếm trong Windows, Microsoft sẽ không cần bất cứ dịch vụ của hãng nào khác nữa”. Joe Wilcox, chuyên gia của Jupiter Research, cho rằng, với sự tập trung đông đảo các tài năng phần mềm và gần 50 tỷ USD tiền vốn, sức mạnh đầu tư của Microsoft hoàn toàn có thể hạ “knock-out” mọi đối thủ cạnh tranh trong những năm tới.

Trọng tâm trong quyết định của Microsoft là niềm tin rằng dịch vụ tìm kiếm vẫn còn đang trong giai đoạn trứng nước nên có thể dễ dàng tạo dựng vị trí ngay từ thời điểm này. Theo Koenigsbauer, các công cụ hiện nay đang hoạt động tốt nhưng chưa phải là hoàn hảo. Phần lớn kết quả tìm kiếm không lập tức đem lại những nội dung mà khách hàng tìm kiếm.

Các nhà phân tích cho rằng dịch vụ tìm kiếm thông tin sẽ là một đòn bẩy lý tưởng cho Microsoft trong việc kiểm soát và khai thác hệ điều hành Windows, đang được sử dụng trong hơn 95% máy tính toàn cầu. Hơn nữa, mục tiêu lớn hơn của Microsoft là đưa công cụ này vào nhiều phần mềm khác của họ, trong đó tập trung vào Longhorn, phiên bản Windows sắp được tung ra vào khoảng 2005-2006. Bill Gates hứa hẹn, Longhorn sẽ mang công nghệ cơ sở dữ liệu tạo thuận lợi cho người sử dụng truy tìm thông tin trực tuyến. Theo Joe Wilcox, về lâu dài, tất cả các hướng phát triển công nghệ của Microsoft sẽ tập trung vào hệ điều hành này.

Đây không phải là lần đầu tiên Microsoft nghĩ đến việc khai thác thị trường dịch vụ tìm kiếm. Năm 1997, công ty này đã nghiên cứu phát triển dịch vụ tương tự cho MSN, song sau đó lại quyết định kết hợp triển khai công cụ tìm kiếm với Inktomi. Trước mắt, mối liên kết này vẫn được duy trì nhưng Microsoft sẽ dần dần tách ra với dịch vụ riêng của mình. Điều này cũng đồng nghĩa với việc MSN sẽ kết hợp với Overture Services, hãng dẫn đầu trong lĩnh vực quảng cáo trên nền công cụ tìm kiếm.

Koenigsbauer cho biết, Microsoft hài lòng với việc tiếp tục cộng tác với hai công ty trên trong những năm tới, mặc dù cả Inktomi và Overture sắp trở thành một phần của Yahoo, đối thủ chính của MSN. Trước áp lực cạnh tranh của Google, Yahoo hiện đang xúc tiến việc mua lại một số công nghệ tìm kiếm và quảng bá dịch vụ của mình qua các kênh truyền hình để thu hút thêm khách hàng ghé thăm site của họ.

Phan Khương (theo CNN)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao