Khởi động hội nghị toàn cầu về kiểm soát Internet
Các cuộc đàm phán quốc tế đang diễn ra tại Geneva (Thuỵ Sĩ) với chủ đề có nên áp dụng những quy định khống chế mạng thông tin toàn cầu hay không, đồng thời tìm ra biện pháp xử lý các vấn đề liên quan như thư rác và ấn phẩm đồi trụy.
Kỳ họp kéo dài 2 tuần này có mục đích thu hẹp sự khác biệt về quan điểm của các nước trước thềm Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về xã hội thông tin (WSIS), sẽ được tổ chức vào tháng 12 tới cũng tại Thuỵ Sĩ.
Hội nghị này, do Liên đoàn viễn thông quốc tế của Liên Hiệp Quốc tổ chức và có sự bảo trợ của Tổng thư ký Kofi Annan, nhằm tìm kiếm một chính sách chung cho việc sử dụng công nghệ thông tin phục vụ quá trình thúc đẩy sự thịnh vượng của cộng đồng thế giới. Kế hoạch trước mắt tập trung vào việc bảo vệ thanh thiếu niên trước các nội dung độc hại và đảm bảo bí mật thông tin cá nhân, đồng thời xử lý vấn đề thư không mời hay còn gọi là spam.
WSIS sẽ được tổ chức làm hai đợt. Kỳ họp thứ nhất sẽ diễn ra tại Geneva do Chính phủ Thụy Sĩ chủ trì từ ngày 10/12 đến 12/12/2003. Giai đoạn 2 được tổ chức tại Tunisi trong các ngày 16-18/11/2005. Thành phần tham dự hội nghị sẽ không chỉ bao gồm các nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu các cơ quan Liên Hiệp Quốc, mà còn có những chủ tập đoàn công ty, tổ chức phi chính phủ, đại diện các cơ quan truyền thông và tổ chức dân quyền. Sự kiện quan trọng này sẽ tạo ra một cơ hội đặc biệt cho tất cả các bên tham gia sát lại gần nhau với một sự hiểu biết sâu hơn về cuộc cách mạng CNTT đang ảnh hưởng sâu rộng đến mọi hoạt động của cộng đồng thế giới.
Kết quả mà các nhà tổ chức mong đợi là xây dựng và đưa ra tuyên bố chung cùng một kế hoạch hành động cụ thể nhằm đạt được những mục tiêu của một xã hội thông tin, đồng thời phản ánh được đầy đủ quyền lợi của các bộ phận khác nhau trong xã hội.
Nói về phản ứng đối với vòng đàm phán khởi động này, ông Wolfgang Kleinwaechter, đại diện cho khối tổ chức dân sự, cho biết nhiều người sử dụng Internet đang rất quan ngại việc chính phủ các nước có thể áp dụng những quy định bóp nghẹt sự tự do Internet. Vị giáo sư của Đại học Aarhus (Đan Mạch) cho rằng những biện pháp khống chế nên để chính người sử dụng đề xuất chứ không phải do chính phủ áp đặt.
Phan Khương (theo AP)