Thứ sáu, 5/9/2003, 05:20 GMT+7

Internet - công cụ của các thế lực cực hữu

Những tư tưởng phân biệt sắc tộc và bài ngoại đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng thông tin toàn cầu, thách thức chính phủ nhiều nước và phong trào chống phân biệt chủng tộc.

Phát biểu tại Hội nghị chống phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa bài ngoại do Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) tổ chức, Gerard Kerforn, Chủ tịch Phong trào vì hòa bình cho mọi người và chống phân biệt chủng tộc (MRAP), nói: “Internet đã trở thành một trong những kênh cơ bản cho sự biểu lộ tinh thần cực hữu. Và hiện nay, các nhà chức trách gần như bất lực. Những website này xuất hiện ngày một nhiều, tạo ra các diễn đàn trao đổi quan điểm thù địch, chống phá hòa bình cũng như sự thân thiện giữa các dân tộc và sắc tộc”.

Theo MRAP, những địa chỉ này khai thác Internet để truyền bá thông tin vì lượng người truy cập rất lớn trên toàn cầu. Chúng trốn tránh cơ quan pháp luật bằng cách hoạt động tại các quốc gia có luật chống phân biệt chủng tộc không nghiêm khắc. Trong số 4.000 trang web cực hữu được xác định năm 2002, có tới 2.500 trang đặt tại Mỹ, nơi chúng có thể lợi dụng quyền tự do ngôn luận.

Gerard Kerforn đưa ra ví dụ về SOS-racaille-Libertyweb, một địa chỉ đã phát tán hàng trăm nghìn thông điệp kích động phân biệt chủng tộc, thậm chí kêu gọi sử dụng hình thức tàn sát. Website này đã chuyển căn cứ sang Mỹ để trốn tránh bàn tay của chính quyền Pháp - quốc gia sắp tới sẽ thông qua một loạt chính sách mới nhằm đấu tranh với hoạt động truyền bá tư tưởng cực hữu trên Internet.

Phan Khương (theo AP)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao