IDC công bố lại dự báo thị trường PC
Hãng khảo sát thị trường vừa điều chỉnh mức tăng trưởng toàn cầu kinh doanh máy tính cầm tay và chi tiêu vào CNTT của các doanh nghiệp tính đến hết năm nay. Theo đó, mức tăng sẽ là 8,4%, thay vì 6,3% như dự báo ban đầu.
Sự phục hồi của thị trường Mỹ, và đặc biệt là khu vực châu Á sau đợt dịch SARS, là cơ sở cho việc điều chỉnh lại dự báo thị trường PC toàn cầu, vì đây vốn là hai khu vực có mức tăng trưởng mạnh nhất.
Theo thông báo của IDC đầu tuần này, xuất khẩu máy xách tay đang tăng do người tiêu dùng và các doanh nghiệp tích cực đầu tư thay thế PC cũ bằng các loại máy tính di động, để nâng cao khả năng cơ động và hiệu quả trong công việc.
Roger Kay, Phó chủ tịch IDC, nói: “Máy tính cá nhân di động luôn có ưu thế lớn, nhất là khi hiệu suất hoạt động của chúng được cải thiện không ngừng và giá cả ngày càng hợp lý. Sự khác biệt giữa máy xách tay và PC để bàn không còn quan trọng như trước đây nữa”.
Đến cuối năm nay, giá máy laptop sử dụng công nghệ Centrino với bộ vi xử lý Pentium M của Intel có thể sẽ giảm mạnh tương đương với các loại thông thường, ở mức xấp xỉ 1.000 USD/bộ. Microsoft cũng vừa thông báo một số loại máy có giá rất cạnh tranh dùng hệ điều hành Windows XP Media Center sẽ được tung ra cuối năm nay.
Dù không còn ở thời hoàng kim nữa, vào quý II, tăng trưởng kinh doanh máy để bàn đã vượt qua mức dự báo của IDC. Tuy nhiên, công ty này cho rằng trong một vài năm tới, con số đó sẽ chỉ duy trì ở mức khiêm tốn.
Những dự báo thị trường của IDC được công bố theo từng quý, dựa trên báo cáo kết quả của các công ty máy tính. Năm nay, IDC đã hai lần phải hạ thấp mức dự báo về tăng trưởng của lĩnh vực PC (quý I và II) do những thay đổi về chi tiêu của khu vực nhà nước và tác động kéo dài của dịch SARS.
Hãng khảo sát Gartner mới đây cũng điều chỉnh lại con số dự báo toàn cầu của mình trong năm nay - từ 7,2% lên 8,9%.
Phan Khương (theo Computer World)