Thứ tư, 3/9/2003, 10:30 GMT+7

Chi tiêu cho CNTT năm 2004 có thể tăng

Một cuộc khảo sát trên 500 nhà quản lý các hãng công nghệ do AMR Research thực hiện cho thấy, sự lạc quan đang bắt đầu trở lại đối với ngành công nghiệp này.

Năm tới, lượng sản phẩm mới của ngành CNTT sẽ tăng 2%, trong đó ngân sách cho các chương trình sử dụng nguồn lực doanh nghiệp sẽ chiếm phần lớn nhất - khoảng 27,2% trong tổng ngân sách của ngành CNTT (con số dự báo tăng trưởng của năm nay là 26,6%). Trong khi đó, phần mềm quản lý hệ thống cung cấp cũng sẽ tăng khoảng 16,3% so với 13,6% của năm nay.

Jim Shepherd, Phó chủ tịch AMR, nói: “Chúng tôi nhận thấy đang có sự tăng trưởng trở lại về nhu cầu thay thế những hệ thống cũ và niềm tin của các doanh nghiệp vào triển vọng sáng sủa hơn của các nền kinh tế”.

Mức dự báo tăng trưởng cho năm tới của AMR tỏ ra tương phản với những con số mà một vài công ty khảo sát khác đưa ra, ví dụ Forrester Research đã rút con số dự báo chi phí CNTT khu vực Bắc Mỹ từ 1,9% xuống 1,3%. Công ty khảo sát hàng đầu IDC đưa ra dự báo chi tiêu trong lĩnh vực này tăng 26% vào 2007, đạt 1,1 nghìn tỷ USD, bất chấp ngân sách cho CNTT năm 2003 nói chung còn khá hạn chế và có ít dấu hiệu hứa hẹn trong năm tới. Một hãng nghiên cứu thị trường khác tại Mỹ là Aberdeen Group lại cho rằng chi tiêu cho ngành này trên toàn cầu trong 3 năm tới sẽ tăng đều đặn 9,8%/năm và đạt mức 1,75 nghìn tỷ USD vào 2005.

Phan Khương (theo ZDNet)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao