Bước chinh phục mới của GPS
 |
| Điện thoại gpsOne của LG. |
Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ hiện có trên 10 triệu thiết bị đầu cuối gpsOne được sử dụng. Đến nay, hệ thống định vị có độ chính xác cao này vẫn được triển khai rộng rãi và là hệ thống dựa trên GPS (Global Positioning System) duy nhất thành công về mặt thương mại khi gắn với công nghệ vô tuyến thế hệ thứ ba (3G).
Công nghệ GPS cho phép người sử dụng lập lưới tam giác giữa các vệ tinh GPS để tìm ra vị trí thật chính xác và ứng dụng này đã được sử dụng từ lâu trong các công ty tiếp vận để theo dõi quá trình vận chuyển hàng hóa trên khắp thế giới. Tuy nhiên, việc sử dụng cho mục đích cá nhân hiện nay chỉ mới bắt đầu.
Hệ thống định vị toàn cầu này hoạt động dựa trên mạng lưới 24 vệ tinh chuyển động quanh trái đất và các trạm trên mặt đất của chúng. Để thực sự có hiệu quả, các giải pháp định vị phải được kiểm nghiệm qua tất cả các môi trường như khu đô thị đông đúc hoặc những vị trí sâu trong tòa nhà, rừng rậm… Hiện công nghệ gpsOne của Qualcomm đáp ứng được điều này. Trong khi các thiết bị GPS truyền thống cung cấp độ chính xác cao ở ngoài trời, gpsOne có thể tìm được vị trí của đầu nhận tín hiệu trong vòng 5-15 m qua nhiều loại môi trường.
Đây là tin vui cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông di động, họ có thể tăng doanh thu từ những dịch vụ giá trị gia tăng dựa trên gpsOne. Chẳng hạn công nghệ còn giúp người sử dụng tìm các điểm quan trọng như nhà hàng, trạm xăng, nhà nghỉ gần nhất, kể cả chỉ đường đi trong một thành phố hoặc tìm vị trí của người thân... GpsOne cũng tỏ ra rất hữu ích trong lĩnh vực an ninh cá nhân.
Tại Nhật Bản, gpsOne đã được Secom - nhà cung cấp dịch vụ an ninh hàng đầu nước này - cùng nhiều cơ quan khác sử dụng. Thẻ chống trộm Secom, được kích hoạt từ trước, đã giúp cảnh sát tìm ra những món đồ bị đánh cắp như xe hơi, nữ trang quý... Sau Mỹ và Nhật Bản, các thiết bị gắn kèm gpsOne dùng để định vị trẻ em hoặc người cao tuổi cũng bắt đầu được dùng rộng rãi tại Hàn Quốc.
Trọng Luân (theo Qualcomm)