Ba chân dung phụ nữ trong ngành CNTT Mỹ (tiếp)
Năm nay 38 tuổi, Megan Smith đã chuyển từ lĩnh vực kỹ thuật sang làm quản lý tại hãng cung cấp dịch vụ tìm kiếm trực tuyến nổi tiếng Google. Cô cũng từng rất thành công trong vai trò lãnh đạo tại nhiều công ty Internet.
Khi còn học tập và nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Megan Smith là một kỹ sư cơ học tài năng với niềm đam mê xây dựng và thiết kế các vật thể chuyển động. Quá trình học tập của cô là công việc miệt mài cưa, cắt, khoan và lắp ráp thiết bị.
Năm 1987, Megan cùng một nhóm sinh viên thiết kế loại ôtô năng lượng mặt trời và sử dụng cỗ xe này chạy xuyên vùng hoang mạc Australia. Sau khi có bằng thạc sĩ năm 1988, cô đã chế tạo một loại tay lái sử dụng trong phòng thí nghiệm với các động cơ bên dưới tạo cảm giác như thật.
Người phụ nữ mảnh khảnh này có khả năng đặc biệt là truyền niềm say mê tới người khác. Cô là người có sức thuyết phục lớn nhất đối với hầu hết những đồng sự trẻ tuổi tại khu công nghệ MIT hay còn gọi là Thung lũng Silicon.
Trong thời gian làm việc tại General Magic, một công ty chế tạo máy tính di động, Megan bắt đầu chuyển dần từ lĩnh vực kỹ thuật sang làm quản lý thông qua công việc giao dịch với những doanh nghiệp đối tác.
Rời General Magic, cô chuyển sang làm việc tại PlanetOut, một website chuyên phục vụ những người đồng tính, nơi cô trở thành giám đốc điều hành năm 1998.
Sau PlanetOut, Megan làm phụ trách phát triển kinh doanh tại hãng tìm kiếm trực tuyến Google, bên cạnh một đội ngũ cộng sự gồm toàn phụ nữ chuyên về kỹ thuật. Trong môi trường đó, cô càng nhận ra khả năng toàn diện của phái yếu. Nhiều đồng sự của cô tại đây sau một giai đoạn thử sức trong công nghệ cũng đã chuyển sang làm quản lý.
Megan thổ lộ: “Thực ra tôi cũng có cảm giác tiếc nuối khi bước sang làm quản lý. Thật khó khi phải từ bỏ chuyên môn của mình vì tôi là một phụ nữ thích đi tiên phong trong kỹ thuật. Thế nhưng, công việc mới cũng có sức hút riêng của nó và tôi cứ thế tiếp tục. Dù sao chúng ta cũng vẫn có thể đóng góp cho xã hội ở mọi vị trí và vai trò mà mình tham gia”.
Còn tiếp
Phan Khương (theo The New York Times)