Ngành ICT Việt Nam sẽ đạt 5,5 tỷ USD doanh thu vào 2010
 |
| Đến 2005, VN sẽ có hơn 1,3 triệu thuê bao Internet. |
TS Nguyễn Thành Phúc, Viện phó Viện chiến lược Bưu chính viễn thông (BCVT) và CNTT, đã đưa ra dự báo này tại hội thảo "Mở đường tới chiến lược CNTT và truyền thông (ICT) của Việt Nam", diễn ra trong hai ngày 19-20/8 tại Hà Nội.
TS. Mai Liêm Trực, Thứ trưởng thường trực Bộ BCVT, nhấn mạnh ICT là vấn đề trọng tâm của quá trình thực hiện chiến lược phát triển 10 năm của Chính phủ. Chỉ thị 58 của Bộ Chính trị coi ICT là trụ cột về cơ sở hạ tầng của Việt Nam và là một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Theo dự thảo "Chiến lược quốc gia về phát triển ICT đến 2010 và những năm tiếp theo", Việt Nam dự kiến mở cửa thị trường để cho phép và khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia vào ngành này nhằm nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh.
Đến năm 2005, hạ tầng ICT của Việt Nam đạt trình độ trung bình trong khu vực ASEAN (đứng thứ 5 hoặc 6). Theo đó, mật độ sử dụng điện thoại là 12-13 máy/100 dân, tỷ lệ số dân dùng Internet là 4-5% và số người có máy tính cá nhân khoảng 3-5 máy/100 dân. Vào năm 2010, các con số này sẽ tương ứng như sau: 25-30 máy/100 dân, 25-30% và 10-15 máy/100 dân.
Chiến lược cũng đưa ra tầm nhìn tham vọng cho lĩnh vực CNTT đến năm 2020, Việt Nam sẽ trở thành một trong ba nước đứng đầu ASEAN về cơ sở hạ tầng ICT. Trong vòng 7 năm tới, ngành công nghiệp này sẽ đạt doanh thu 5,5 tỷ USD, chiếm 9% GDP (hiện nay là 1,5% GDP).
Ông Jordan Ryan, Đại diện thường trú UNDP, hoan nghênh chủ trương mở cửa thị trường CNTT. Ông cho rằng điều này sẽ loại bỏ được nhiều yếu tố gây cản trở quá trình Việt Nam khai thác tiềm năng của mình để trở thành con hổ về ICT. “Việt Nam có nhiều lợi thế riêng trong việc phát triển lĩnh vực ICT, đó là các bạn có lực lượng lao động trẻ, cần cù và có tay nghề và ban lãnh đạo đất nước quyết tâm thúc đẩy ngành công nghiệp này", ông nói.
Mặc dù đầu tư cho lĩnh vực viễn thông cũng như mức tăng trưởng về các công nghệ thông tin di động và vô tuyến ở Việt Nam tăng lên, tiềm năng ICT vẫn chưa được khai thác toàn diện để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Theo ông Nguyễn Thành Phúc, hiện tại, Việt Nam là một trong những nước có mật độ thuê bao cố định, di động, Internet và máy tính cá nhân thấp trong khu vực. Việc phân bố lượng người sử dụng Internet rất không đều, chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn. Điển hình Hà Nội và TP HCM có tới 86% người dùng mạng, trong khi hai thành phố này chỉ chiếm 10% dân số cả nước.
Ông Ryan cho rằng: “Bằng bất cứ giá nào, Việt Nam cũng cần phải tránh tình trạng hầu hết tiến bộ về các mặt đều tập trung ở một số ít tỉnh thành, còn những nơi khác thì bị tụt hậu”. Theo ông, ICT mang lại sự lan toả về tri thức và của cải chưa từng có, song nó cũng tạo ra khoảng cách mới rất lớn về công nghệ số.Bên cạnh đó, mức độ cạnh tranh trên thị trường viễn thông và Internet ở Việt Nam còn hạn chế. Hiện nay, doanh thu của Tổng công ty BCVT Việt Nam(VNPT) chiếm hơn 90% tổng doanh thu về dịch vụ viễn thông và Internet. Về thị phần, VNPT vẫn là doanh nghiệp chủ đạo về mạng lưới, dịch vụ cũng như khách hàng, với gần 100% thị phần các dịch vụ cơ bản, khoảng 60% thị phần dịch vụ Internet. Trong khi tại Trung Quốc hiện không có doanh nghiệp nào chiếm thị phần áp đảo (hai đại gia China Mobile - 36,7% và China Telecom - 33,1%). Hơn nữa, Việt Nam mới chỉ cạnh tranh trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ VoIP (Voice over Internet Protocol) và truy cập Internet chứ chưa thực sự có cạnh tranh trong dịch vụ thông tin di dộng, điện thoại cố định.
Ngoài ra, giá cước dịch vụ viễn thông và Internet còn cao so với thu nhập trung bình của người dân, chất lượng mạng viễn thông nội hạt thấp gây cản trở cho việc triển khai các dịch vụ mới (nhất là băng thông rộng), hệ thống quản lý và điều hành mạng chưa được thay đổi hiện đại.
Ông Ryan cho rằng Việt Nam cần nhanh chóng tạo ra lợi thế cạnh tranh trong quá trình hội nhập toàn cầu. Việc
gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) cho phép ngành ICT của Việt Nam tranh thủ tốt hơn các cơ hội tiếp cận với thị trường toàn cầu ở những nước có trình độ phát triển cao hơn.
Hội thảo này, do Bộ BCVT và UNDP phối hợp tổ chức, nằm trong khuôn khổ dự án Tham vấn quốc gia về ICT phục vụ phát triển do UNDP hỗ trợ. Từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục triển khai các cuộc đối thoại đa phương về phát triển nguồn nhân lực và cải thiện những ứng dụng của CNTT.
Thanh Tú