Thứ hai, 18/8/2003, 09:15 GMT+7

Trung Quốc mở rộng ứng dụng phần mềm nội địa

15 bộ và cơ quan chính phủ nước này đã thay thế phần mềm văn phòng bằng phiên bản mới nhất mang thương hiệu trong nước. Đây là đợt nâng cấp quy mô lớn đầu tiên trong khu vực cơ quan hành chính nhà nước ở đất nước giàu tiềm năng công nghệ này.

Bộ Thương mại, Ngoại giao, Cục An ninh quốc gia và nhiều cơ quan nhà nước khác đã đưa vào sử dụng bộ WPS Office 2003 từ một phiên bản của Công ty Kingsoft, đối thủ nội địa lớn nhất của Microsoft tại thị trường phần mềm Trung Quốc.

Li Xue, phát ngôn viên của công ty này, cho biết: “Trong năm 2002, chính phủ đã mua 50.000 bản phần mềm WPS. Lợi thế của chúng tôi so với Microsoft là dùng ngôn ngữ tiếng Trung phù hợp với số đông người sử dụng trong nước và giá cả cạnh tranh hơn rất nhiều. Một lý do quan trọng nữa cho sự lựa chọn của chính phủ là tính năng an ninh trong phiên bản mới”.

Ngoài hợp đồng cung cấp phần mềm cho các cơ quan bộ, Kingsoft cũng đã ký rất nhiều đơn đặt hàng với chính quyền Bắc Kinh, Quảng Đông và Triết Giang.

WPS xuất hiện tại Trung Quốc từ năm 1988 như một phần mềm xử lý văn bản và sau đó đã bị vùi lấp bởi các sản phẩm của gã khổng lồ phần mềm Mỹ trong những năm 90. Chính phủ nước này đang nỗ lực thúc đẩy sự phát triển của ngành phần mềm nội địa và xây dựng một chuẩn quốc gia cho chương trình mã mở Linux nhằm cạnh tranh với sự bành trướng mạnh mẽ của Microsoft trong vài năm trở lại đây. Giới phân tích cho biết năm ngoái, các cơ quan nhà nước đã chi khoảng 200 triệu USD vào việc mua phần mềm, chủ yếu là sản phẩm của Microsoft.

Phan Khương (theo Forbes)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao