Gillette quyết tâm gắn chip lên sản phẩm
Bất chấp sự phản đối của các nhóm quyền cá nhân, công ty sản xuất dao cạo có trụ sở tại Boston (Mỹ) vẫn tiếp tục triển khai việc đưa vi mạch thông minh vào các mặt hàng để theo dõi sản phẩm và cả khách hàng.
Gillette là một trong những công ty đầu tiên thử nghiệm công nghệ sử dụng chip bắt sóng radio RFID lên mặt hàng dao cạo râu Match 3.
Hội người tiêu dùng chống xâm phạm quyền cá nhân tại Mỹ (CASPIAN) đang phát động một chiến dịch tẩy chay trên toàn cầu đối với sản phẩm của Gillette. Tuy nhiên, công ty này không hề nao núng và tuyên bố vẫn sẽ tiến hành chương trình RFID để nâng cao hiệu quả quản lý trong phân phối lưu thông hàng. Những loại chip này sau khi được gắn lên sản phẩm sẽ phát ra tín hiệu radio giúp nhà sản xuất và kinh doanh theo dõi và thống kê tốt hơn.
Paul Fox, phát ngôn viên của Gillette, tuyên bố: “Mục đích của chúng tôi là nâng cao hiệu suất hoạt động và quản lý trong mạng lưới cung cấp chứ không bao giờ có ý định theo dõi, chụp ảnh hoặc quay video về người tiêu dùng”.
Tập đoàn siêu thị Tesco tại Anh cũng đã ứng dụng công nghệ này tại một cửa hàng ở Cambridge. Các nhóm hoạt động vì quyền cá nhân đã tập trung phản đối bên ngoài, sau khi biết rằng siêu thị này đã tự động chụp hình khách hàng khi họ lấy sản phẩm từ trên giá xuống và khi khách rời cửa hàng mang theo những sản phẩm có mang chip.
Thử nghiệm RFID của tổ hợp siêu thị Tesco tại Cambridge đã kết thúc hồi tháng 7 và hiện nay họ đang tiến hành một dự án thí điểm công nghệ này trên các sản phẩm DVD tại khu siêu thị ở Sandhurst. Đại diện của Tesco cho biết việc chụp hình khách hàng là một phần trong rất nhiều ứng dụng mà họ muốn kiểm tra đối với chip RFID.
Ngoài hãng dao cạo Gillette và Tessco, một tập đoàn siêu thị khác của Mỹ là Wal-Mart và công ty may mặc Benetton (Italy) cũng đang nghiên cứu đưa RFID vào sử dụng.
Phan Khương (theo ZDNet)