VNPT rót 400 tỷ đồng phát triển mạng cho SEA Games
Hôm nay, Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cho biết sẽ đầu tư số tiền trên để xây dựng một loạt hệ thống phục vụ SEA Games 22 như: mạng lưới điện tử xử lý thông tin, các trạm thu, phát, truyền hình trực tiếp, dịch vụ bưu chính, viễn thông và Internet...
Hệ thống điện tử xử lý tại SEA Games 22 đang được hoàn tất để ứng dụng trực tiếp nhằm bảo đảm cho thi đấu và điều hành của Ban tổ chức. Chương trình này đã được thử nghiệm khá thành công ở một số bộ môn trong giải điền kinh toàn quốc vừa qua. Trong quá trình thi đấu, cứ 15 phút, hệ thống này lại truyền dữ liệu về Trung tâm và các hệ thống trên toàn mạng lưới thông tin SEA Games.
VNPT cũng đang xây dựng hệ thống thu, phát, truyền hình trực tiếp SEA Games. Theo đó, Tổng công ty sẽ phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và TP HCM thiết lập mô hình kết nối hệ thống thu, phát hình qua hệ thống cáp quang. Những thiết bị thu phát truyền hình kỹ thuật số hiện đại như MP2, chuyển mạch điện tử... sẽ được sử dụng cho hệ thống này. Tất cả tín hiệu truyền hình được xử lý và truyền 2 chiều trực tiếp giữa các điểm thi đấu tại Hà Nội, TP HCM và những điểm thi đấu ở 7 tỉnh. VNPT cũng đảm bảo truyền hình ảnh 24/24 giờ từ các địa điểm thi đấu của 32 môn về Trung tâm truyền hình SEA Games.
Ngoài ra, Tổng công ty đang xây dựng một hệ thống các dịch vụ bưu chính, viễn thông và Internet phục vụ sự kiện thể thao trọng đại này. Tại Khu liên hợp thể thao quốc gia (Mễ Trì, Hà Nội), ngoài tổng đài 3.000 số đã được hoà mạng và 60 bộ thiết bị cardphone đã được lắp đặt xong, Bưu điện Hà Nội đang lắp đặt thiết bị cho khai thác bưu chính. Bưu điện TP HCM cũng kéo cáp quang và triển khai dự án mạng truy cập băng rộng đa dịch vụ với 2 vòng cáp quang đến 11 điểm thi đấu trên địa bàn thành phố.
Hiện nay, cả Bưu điện Hà Nội và TP HCM đều thử nghiệm dịch vụ Cityphone để thay thế thiết bị cầm tay phục vụ công tác điều hành cho ban tổ chức. Hai công ty VMS và GPC cũng đang lắp đặt thêm 60 trạm thu phát sóng tại các điểm thi đấu, khách sạn, nơi ăn nghỉ của vận động viên và khách du lịch trên địa bàn TP HCM và 35 trạm ở Hà Nội. Riêng ở khu vực sân vận động trung tâm tại Mỹ Đình, GPC đã cho lắp 30 trạm microcell trong sân vận động và 2 trạm macrocell bên ngoài sân để tăng cường năng lực phục vụ, hạn chế đến mức thấp nhất khả năng nghẽn mạch. Tại các tỉnh phía Bắc, nơi diễn ra nhiều hoạt động thi đấu, các bưu điện tỉnh hiện cũng gấp rút hoàn thành những hạng mục phục vụ cho việc truyền hình trực tiếp và kinh doanh dịch vụ bưu chính viễn thông.
Một trung tâm báo chí được thiết lập với các dịch vụ điện thoại, fax, truyền dữ liệu, Internet tốc độ cao... đủ phục vụ cho khoảng 200 nhà báo. Ở đây sẽ thiết lập một mạng LAN cho 15 phòng ban điều hành của trung tâm và có từ 10 đến 15 cabin nhỏ tích hợp các dịch vụ viễn thông dành cho những hãng thông tấn nước ngoài. Các dịch vụ bưu chính như tem thư, báo chí, quà lưu niệm, Datapost... cũng sẽ được cung cấp tại trung tâm này.
Hôm nay, VNPT còn ký hợp đồng tài trợ SEA Games 22, theo đó, VNPT sẽ tài trợ cho Ban tổ chức Đại hội thể dục thể thao Đông Nam Á một khoản dịch vụ và hiện vật tương đương gần 11 tỷ đồng, gồm: miễn cước thuê 8 đường truyền hình Bắc-Nam, cung cấp dịch vụ hosting trang web của Ban tổ chức, thiết kế điều hành hệ thống email, cung cấp một số dịch vụ bưu phẩm - bưu kiện, miễn cước hoà mạng thuê bao nội hạt và đường dài trong nước cho các máy điều hành của Ban tổ chức...
V.T.