Qualcomm lập trung tâm công nghệ CDMA tại VN
 |
| Ông Hoàng Ngọc Diệp - Giám đốc Qualcomm Việt Nam. |
Ông Hoàng Ngọc Diệp, Giám đốc Qualcomm tại Việt Nam, cho VnExpress biết đây sẽ là trung tâm phát triển công nghệ CDMA (Code Division Multiple Access) đầu tiên ở Đông Nam Á. Cơ sở này được đặt tại khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) và dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 12.
- Thưa ông, trung tâm sẽ hoạt động như thế nào?
- Trung tâm dự tính có 3 chức năng chủ yếu: Đào tạo về công nghệ CDMA. Chúng ta cần một đội ngũ kỹ thuật được đào tạo chính quy để hỗ trợ tốt cho hoạt động của các mạng lưới CDMA đang và sắp hoạt động tại VN; Đào tạo sử dụng những công nghệ liên quan tới CDMA, như BREW (Binary Runtime Environment for Wireless); Cung cấp môi trường làm việc với thiết bị hiện đại cho các chuyên gia để viết và thử nghiệm những ứng dụng của mình. Chúng tôi hy vọng cơ sở hạ tầng của trung tâm cũng có thể hỗ trợ cho cả những tổ chức đào tạo khác nếu họ có nhu cầu.
Sẽ có khoảng 10 người điều hành trung tâm. Do công nghệ CDMA còn quá mới đối với VN và cả khu vực, nên ban đầu Qualcomm sẽ mời một số chuyên gia quốc tế sang đào tạo một cách bài bản và chuyên sâu, đồng thời gửi chuyên gia kỹ thuật cao thuộc các nhóm và học viện viễn thông ra nước ngoài để trau dồi thêm. Đây sẽ là những người chủ chốt thay thế cho đội ngũ chuyên gia nước ngoài của trung tâm sau này.
Bên cạnh đó, chúng tôi đang nghiên cứu các chương trình đào tạo cụ thể dựa trên nhu cầu làm việc thực tế của học viên. Thời gian đào tạo sẽ rất ngắn gọn, từ vài ngày đến một vài tháng, bởi chương trình của chúng tôi là dành cho các chuyên gia đang làm việc ở các công ty nên những khóa học cần cô đọng.
- Vì sao Qualcomm lại chọn Việt Nam để xây dựng trung tâm công nghệ CDMA đầu tiên?
| CDMA (Code Division Multiple Access - Truy cập đa phân mã) được xây dựng trên cơ sở sử dụng các kỹ thuật trải phổ, cho phép phân tích những tín hiệu trùng hợp nhau theo thời gian và tần số, và tất cả các tín hiệu cùng chia sẻ phổ tần (1,25 MHz). Với hiệu suất tái sử dụng tần số trải phổ cao và điều khiển năng lượng, nó cho phép quản lý số lượng thuê bao cao gấp 5-20 lần so với công nghệ GSM. Áp dụng kỹ thuật mã hóa thoại mới, CDMA nâng chất lượng thoại lên ngang bằng với hệ thống điện thoại hữu tuyến. |
- Tháng 2 vừa qua, khi Chủ tịch tập đoàn Irwin Mark Jacobs sang thăm VN và có các buổi gặp với Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hoàng Văn Nghiên, ông ấy nhận thấy ngay VN có nhiều tiềm năng trong lĩnh vực này cộng với nguồn nhân lực dồi dào. Hơn nữa, Chính phủ cũng sẵn sàng tạo điều kiện để Qualcomm đưa công nghệ mới vào đây. Chính cách nhìn nhận vấn đề rất thực tế với quyết tâm đi tắt đón đầu về công nghệ của lãnh đạo VN mà Qualcomm đã có quyết định lập trung tâm CDMA.
Tháng 9, chúng tôi sẽ ký Biên bản ghi nhớ với UBND thành phố Hà Nội và thương lượng với họ chỉ định đối tác cùng đầu tư dự án. Tôi nghĩ đó có thể sẽ là Hanoi Telecom, vì hai bên đã có quan hệ hợp tác từ lâu nên hiểu nhau. Dự tính trong vòng 5 năm tới, chúng tôi sẽ chuyển giao hoàn toàn trung tâm này cho Việt Nam tự điều hành.
- Đến nay, công nghệ CDMA vẫn còn mới mẻ ở Việt Nam, ngay cả khi Saigon Postel tung ra dịch vụ Sfone - mạng điện thoại di động CDMA đầu tiên. Ông đánh giá thế nào về khả năng phát triển của thị trường này thời gian tới?
- Khác với mạng GSM, CDMA có khả năng truyền dẫn dữ liệu cao. Với cùng một kho tần số, CDMA có thể đáp ứng cho nhiều người sử dụng cùng lúc. Để giúp thị trường này tăng trưởng, các nhà phân phối phải hỗ trợ người dùng dễ dàng truy xuất dữ liệu từ Internet, hoặc sử dụng nhiều ứng dụng một cách thuận tiện trên điện thoại di động.
Tôi cho rằng thị trường CDMA ở Việt Nam chắc chắn sẽ phát triển nhanh chóng, thậm chí bùng nổ về số lượng thuê bao, nếu được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Chính phủ để tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà phân phối với mức cước thực sự có lợi cho người tiêu dùng.
- Xin ông cho biết chiến lược hoạt động của Qualcomm ở Việt Nam?
- Hiện nay, Qualcomm hỗ trợ về mặt kỹ thuật và kế hoạch kinh doanh cho Công ty viễn thông điện lực (ETC) và Công ty viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom) trong các dự án đầu tiên triển khai mạng CDMA2000 sắp được tung ra vài tháng nữa. Hãng cũng đang làm việc với cơ quan bưu chính viễn thông các tỉnh để hỗ trợ triển khai mạng vô tuyến nội vùng (WLL) sử dụng công nghệ CDMA.
Sắp tới, Qualcomm cũng hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo cho Saigon Postel, đang khai thác dịch vụ Sfone tại Hà Nội và TP HCM.
Trọng Luân - Thanh Tú