Tiếp tục đối đầu về chip giữa EU và Hàn Quốc
Theo Tổ chức thương mại thế giới (WTO), con rồng châu Á hôm thứ ba bày tỏ quyết tâm thách thức Liên minh châu Âu (EU) trong cuộc đối đầu về thuế quan mà khối này áp đặt lên sản phẩm chip máy tính xuất khẩu từ Hàn Quốc.
Các quan chức của WTO cho biết, Seoul cho rằng việc áp dụng những loại thuế đó vi phạm các nguyên tắc mậu dịch quốc tế và Hàn Quốc đã có khiếu nại chính thức lên tổ chức này. Những hành động tương tự như vậy thường là dấu hiệu mở đầu cho sự bùng nổ một cuộc chiến pháp lý tại tổ chức thương mại lớn nhất thế giới.
Từ tháng 4, EU đã áp dụng thuế suất tạm thời 33% có hiệu lực trong 4 tháng đối với hàng chip nhập khẩu từ Hàn Quốc do Công ty Hynix sản xuất, với lý do công ty này được chính phủ Hàn Quốc trợ giá. Ủy ban châu Âu ngày 25/8 tới sẽ đưa ra quyết định chính thức về việc có kéo dài loại thuế này thêm 5 năm nữa hay không. Hiện nay, 13 trong số 15 thành viên của EU ủng hộ giải pháp gia hạn.
Đó là những biện pháp trả đũa của chính phủ các nước châu Âu đối với những khoản cho vay tái cơ cấu và những món nợ trong quá trình cổ phần hóa mà các ngân hàng quốc doanh Hàn Quốc dành cho Hynix. Thuế quan của EU gây ảnh hưởng hàng triệu USD đối với xuất khẩu chip và là một đòn giáng mạnh nữa vào Hynix vốn đã lao đao sau nhiều năm thua lỗ và nợ nần.
Hành động của EU cũng báo hiệu trước những động thái tương tự từ Mỹ. Vào tháng 6 năm nay, nước này đã áp đặt thuế suất 44,72% đối với chip của Hynix. Phía Hàn Quốc cho biết cũng sẽ có hồ sơ khiếu nại lên WTO về mức thuế này của Mỹ.
DRAM chip là mặt hàng xuất khẩu mạnh nhất của Hàn Quốc, riêng năm ngoái đã đem về 5,97 tỷ USD. Giá trung bình để làm ra một sản phẩm này là 4 USD, tuy nhiên, việc sản xuất quá nhiều đã khiến giá bán xuống thấp hơn cả mức này.
Phan Khương (theo AP)