Thứ hai, 4/8/2003, 10:30 GMT+7

Ứng dụng thẻ nhớ flash vào việc lưu hình ảnh video

Thẻ nhớ flash 512 MB của hãng Transcend.

Card nhớ trong thiết bị di động dùng để lưu nhạc và ảnh kỹ thuật số nay đã có đủ sức mạnh để thể hiện cả hình ảnh video. Vì vậy, nhiều nhà sáng chế đang tập trung vào việc đưa màn ảnh chiếu phim vào tất cả các loại thiết bị di động.

Trong những năm qua, các loại thẻ nhớ flash (flash memory card - dùng trong đồ họa vi tính, các đối tượng được in với những dấu hiệu rất tinh tế và được chụp hình để dễ ghi chỉ số cho vi phim) phổ biến nhất mới chỉ có dung lượng 64 megabyte, đủ để lưu nhạc chứ chưa áp dụng được với hình ảnh video. Tuy nhiên, khi những loại thẻ nhớ flash với dung lượng lớn hơn xuất hiện, việc thể hiện hình ảnh video trên thiết bị cầm tay sẽ rất đơn giản.

Công ty Motorola cuối năm nay sẽ tung ra một loại điện thoại di động có khả năng thu và lưu các video clip. Tháng tới, Sony cũng sẽ đưa vào kinh doanh một loại máy tính cầm tay với khả năng ghi và phát hình ảnh video chất lượng cao.

Hiện nay, các loại thẻ nhớ flash, có kích cỡ bằng vỏ bao diêm, phổ biến dưới những cái tên như Memory Stick và Compact Flash, đang được bán với giá khoảng 60 USD, với bộ nhớ 256 megabyte, đủ lưu một số album hoặc file video nhỏ. Những loại thẻ 1 gigabyte hoặc lớn hơn - có thể lưu cả một bộ phim - có giá khoảng 225 USD và sẽ ngày càng rẻ hơn.

Theo công ty khảo sát Gartner, đến năm 2007, mục tiêu ứng dụng chính của loại thẻ này sẽ là ĐTDĐ. Nó hấp dẫn ở chỗ: kích cỡ nhỏ và không bị vấp khi chạy đĩa CD, cũng như không cần cơ chế quay khi vận hành (đọc đĩa), nhờ đó tiết kiệm được năng lượng. Gartner dự báo đầu tư vào công nghệ thẻ nhớ flash trong cả năm 2003 sẽ là 2,6 tỷ USD và đạt 4,5 tỷ USD vào năm 2007.

Motorola, nhà sản xuất ĐTDĐ lớn thứ 2 thế giới, đang theo đuổi công nghệ này như một hướng chế tạo điện thoại dùng để lưu các loại bản đồ cỡ lớn phục vụ cho các chức năng định vị toàn cầu, lưu trang web cho những tiện ích Internet di động tốc độ cao và tất nhiên là cả các file video và nhạc.

Hiện nay, Clie, loại máy tính cầm tay mini của Sony chạy trên hệ điều hành Palm, đang gây ra sự chú ý với giá 699 USD. Đời máy UX-50 của thiết bị này, ngoài khả năng kết nối Internet không dây, sử dụng chip Wi-Fi cài sẵn, còn có thể thu, phát lại phim và lưu dữ liệu trên Memory Stick.

Tất nhiên, dùng chip nhớ không phải là cách duy nhất để lưu một bộ phim trong thiết bị cầm tay. Công nghệ này đang gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt của một số loại thiết bị lưu trữ khác như DVD laser và ổ cứng (công cụ rẻ và phổ biến nhất trong việc lưu dữ liệu số lượng lớn), mà đều cho phép xem phim thoải mái như trên những sản phẩm sử dụng card nhớ khác. Thiết bị di động dùng ổ cứng nổi tiếng nhất hiện nay là công cụ nghe nhạc iPod của Apple, được đánh giá cao nhờ tích hợp được ổ cứng nặng nhưng nhỏ vào các loại máy cầm tay có khả năng chạy video.

Phan Khương (theo Reuters)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao