APEC đẩy mạnh đấu tranh chống tội phạm điện tử
Các quốc gia muốn có khả năng chống tội phạm mạng cần khẩn trương thông qua những điều luật cần thiết và phải sẵn sàng hợp tác cởi mở với những nước khác. Đó là tuyên bố của các đại biểu tại phiên bế mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương tổ chức tại Bangkok tuần qua.
Phiên họp lần này do nhóm công tác an ninh điện tử của APEC tổ chức, với mục đích tìm kiếm những biện pháp phát triển khung pháp lý hoàn chỉnh cho việc đấu tranh chống tội phạm mạng và xây dựng các lực lượng hành pháp đủ năng lực điều tra loại tội phạm này.
Theo John Malcolm, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ, tội phạm mạng đang phát triển song hành với sự mở rộng khả năng truy cập Internet. Ông nói: “Tội phạm điện tử không bị giới hạn bởi biên giới địa lý và chúng có thể khai thác mọi sự khác biệt về luật pháp giữa các quốc gia và những nền kinh tế khác nhau. Vì vậy, sự hợp tác quốc tế của cơ quan bảo vệ luật pháp trong việc điều tra, bắt giữ và truy tố tội phạm là điều tối quan trọng để bảo vệ công dân và doanh nghiệp trước nguy cơ mới đang ngày một lan rộng trong một thế giới của công nghệ hiện đại”.
Tất cả đại biểu đều thống nhất cho rằng các thành viên APEC cần phát triển một khung pháp lý bao gồm những điều luật và chính sách tập trung vào một số điểm sau:
- Đưa vào danh sách tội phạm những hoạt động như truy cập bất hợp pháp và gây thiệt hại đối với hệ thống máy tính.
- Cho phép nhà chức trách thu thập bằng chứng điện tử.
- Tạo điều kiện cho các nước hợp tác với nhau trong điều tra và truy tố loại tội phạm này.
Thêm vào đó, các thành viên APEC có nhiệm vụ thiết lập những đơn vị đặc biệt và phải đảm bảo các lực lượng này có sự liên lạc nhanh nhất với đồng sự tại những quốc gia khác. Tội phạm điện tử hiện nay không chỉ sử dụng mạng máy tính làm công cụ phạm tội mà đã xâm nhập cả vào mạng điện thoại di động với nhiều kiểu phạm pháp như gian lận xổ số, giả mạo thẻ tín dụng, giả mạo các website ngân hàng và dịch vụ đấu giá. Gần đây, nhà chức trách Australia đã phát hiện một vụ gian lận xổ số qua công cụ nhắn tin SMS.
APEC hiện bao gồm 21 thành viên: Australia, Brunei, Canada, Chile, Trung Quốc, Hong Kong, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Nga, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam và Mỹ.
Phan Khương (theo ComputerWorld)