Thứ sáu, 1/8/2003, 09:30 GMT+7

Fujitsu thách thức siêu máy tính của IBM

Một loại siêu máy tính của Fujitsu.

Big Blue đã có đối thủ trong cuộc đua chế tạo siêu máy tính Linux nhanh nhất thế giới. Một ngày sau khi công ty Mỹ tuyên bố nhận được đơn hàng sản xuất cỗ máy được coi là mạnh nhất thế giới, Fujitsu cũng tiết lộ kế hoạch chế tạo sản phẩm mạnh hơn đạt công suất 12,4 nghìn tỷ phép tính/giây (12,4 teraflop).

Máy tính của Fujitsu bao gồm 2.048 bộ vi xử lý (chưa tiết lộ của hãng nào), dự kiến đưa vào hoạt động cùng thời gian với máy của IBM. Đây là đơn đặt hàng của Viện nghiên cứu vật lý hóa học Nhật Bản (Riken) trực thuộc chính phủ. Sản phẩm sẽ được hoàn thành vào tháng 3/2004 và tổ chức này sẽ sử dụng siêu máy tính vào những nghiên cứu công nghệ sinh học.

IBM hôm qua giới thiệu siêu máy tính Linux mà họ sản xuất cho Viện khoa học công nghiệp và công nghệ cao Nhật Bản. Máy này dựa trên bộ vi xử lý Opteron 246 của AMD, xử lý tối đa 11,2 nghìn tỷ phép tính/giây. Tốc độ này vượt qua một máy tính Linux mạnh khác của Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore (Mỹ), có tốc độ 11,1 teraflop.

Máy của Fujitsu được coi là sẽ vượt hai đối thủ trên. Tuy nhiên, cả ba hãng này vẫn rất có thể sẽ bị hạ bệ vào cuối năm 2004, khi một siêu máy tính mới có tên Red Storm của Phòng thí nghiệm quốc gia Sandia (Mỹ) ra đời, dự kiến đạt tốc độ 40 teraflop.

Tốc độ này sẽ không chỉ đưa Red Storm trở thành máy mạnh nhất thế giới trong dòng Linux, mà còn cạnh tranh vị trí số 1 với những loại khác. Danh hiệu “vô địch” hiện nay thuộc về máy Earth Simulator, do NEC (Nhật Bản) chế tạo cho Trung tâm khoa học công nghệ hàng hải của nước này, đạt tốc độ 41 teraflop. Tốc độ này hiện nay nhanh hơn của Red Storm đôi chút nhưng Phòng thí nghiệm Sandia đã có kế hoạch nâng sức mạnh của siêu máy tính lên 60 teraflop.

Phan Khương (theo InfoWorld)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao