Thứ ba, 29/7/2003, 11:00 GMT+7

Napster sẽ 'tái xuất' vào Giáng sinh

 

Kể từ nay, website này có tên Napster 2.0 và chỉ cung cấp các sản phẩm âm nhạc trực tuyến có đăng ký bản quyền với số lượng khoảng 500.000 bài hát. Các fan hâm mộ có thể download theo hai hình thức: đặt mua hằng tháng hoặc mua lần nào trả tiền lần đó.

Với tư cách một dịch vụ hoàn toàn hợp pháp, Napster 2.0 cũng sẽ cung cấp một số kênh radio đặc biệt, cho phép mọi người sao chép các bài hát vào đĩa CD và một số thiết bị khác. Những tiêu chí cơ bản của Napster cũ như “độc lập, sáng tạo và tự do lựa chọn” vẫn sẽ được giữ nguyên, tuy nhiên được bổ sung thêm tôn chỉ mới là: “Trang âm nhạc tốt nhất thế giới tôn trọng quyền lợi của những người nghệ sĩ sáng tạo mà chúng tôi yêu mến”.

Napster từng nổi tiếng là một trong những kênh cung cấp ấn phẩm nhạc trực tuyến bất hợp pháp cho tới khi bị đóng cửa năm 2001. Tháng 11/2002, Roxio, nhà sản xuất phần mềm sao đĩa CD, đã mua lại trang âm nhạc này với giá 5 triệu USD và đầu tư để khôi phục hoạt động của nó. Công ty này cũng vừa mua thêm trang cung cấp nhạc hợp pháp Pressplay.

Chris Gorog, Chủ tịch Roxio, cho biết một số nghệ sĩ đã từ chối để các nhạc phẩm của họ xuất hiện trên trang Napster mới. Tuy nhiên, phần lớn đều đón nhận với thái độ tích cực. Những cuộc thăm dò thị trường của Roxio cho thấy, gần 97% dân nghiền nhạc vẫn chấp nhận cái tên Napster và một nửa số này cho biết sẵn sàng trả tiền để truy tải.

Phan Khương (theo BBC)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao