Thứ tư, 23/7/2003, 05:00 GMT+7

Lưu dữ liệu trên mặt trăng?

Thoạt nghe thì có vẻ phù phiếm! Tuy nhiên một công ty có tên TransOrbital ở La Jolla, California (Mỹ) lại không nghĩ như vậy. Họ đang nghiên cứu một cách nghiêm túc dự án đưa công nghệ cao lên vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất này.

Công ty TransOrbital đã sẵn sàng thực hiện một phi vụ thương mại lên mặt trăng và dự định đưa máy chủ, dữ liệu, máy tính cầm tay và nhiều thiết bị kỹ thuật số khác cho chuyến đi.

Vậy tại sao phải đưa dữ liệu lên một máy chủ trên mặt trăng? TransOrbital cho rằng đây là nơi khá an toàn cho việc lưu trữ. Sự kiện 11/9 làm nhiều người nghĩ đến tầm quan trọng của việc sao lưu dữ liệu vì còn có biết bao nhiêu khả năng thảm họa khác trên trái đất như thiên tai, bão lụt, hay thậm chí thiên thạch rơi.

Có một số công ty muốn lưu những thông tin quan trọng của họ ở nơi nào đó không phải trên trái đất, vì vậy TransOrbital đã đưa ra ý tưởng bảo lưu dữ liệu trên mặt trăng. Dennis Laurie, Chủ tịch TransOrbital, cho biết: “Chúng tôi đang cố gắng phát triển một số kỹ thuật liên lạc laser băng rộng vượt xa giao thức liên lạc hiện nay, do phòng thí nghiệm Jet Propulsion của NASA phát triển, vẫn dùng trong liên lạc vũ trụ. Việc đưa dữ liệu điện tử lên mặt trăng hoặc nhận từ trái đất là hoàn toàn khả thi mặc dù sự chậm trễ là có thể xảy ra”.

Bên cạnh việc đưa máy chủ lên mặt trăng, TransOrbital còn tìm cách sử dụng một số máy tính cầm tay iPaq của HP và các máy quay kỹ thuật số khi bay quanh quỹ đạo trái đất để thử nghiệm các tính năng liên lạc không dây của máy trong giao thức kết nối của riêng họ. Laurie nói: "Chúng tôi sẽ gắn các camera bên ngoài vệ tinh để nhờ đó có thể chụp ảnh và kiểm tra sự kết nối đường truyền giữa mặt trăng và trái đất. Nếu mọi việc ổn thỏa, mọi người có thể truy cập mạng và xem ảnh chụp từ vũ trụ".

TransOrbital là công ty duy nhất được cấp phép của Chính phủ và Bộ Quốc phòng Mỹ để thực hiện phi vụ mang tính thương mại này vào đầu năm 2004. Tháng 12/2002, họ đã phóng một tên lửa để thực hiện vài phép đo và định vị từ xa cũng như một số công tác chuẩn bị cho chuyến đi này. Ngoài ra, họ cũng còn phải nhờ đến sự tư vấn của các quan chức NASA. Quá trình cấp phép mất 2 năm rưỡi, trong đó phải xin riêng một giấy phép để được chụp ảnh từ vũ trụ.

Hiện nay, TransOrbital nghiên cứu lựa chọn công nghệ máy chủ tự khắc phục hỏng hóc của một số nhà cung cấp để đưa lên mặt trăng cho dự án sao lưu dữ liệu xa trái đất này. Đây có thể là một chủ đề thú vị cho ngành CNTT chăng?

Phan Khương (theo Ziff Davis)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao