Thứ hai, 21/7/2003, 11:30 GMT+7

Mỹ sẽ tiếp tục dẫn đầu công nghệ toàn cầu

 

Theo kết quả thăm dò của Viện nghiên cứu quốc phòng Rand (Mỹ), siêu cường này vẫn sẽ bám chắc vị trí dẫn đầu thế giới của mình trong tiến trình phát triển CNTT nhiều năm tới, bất chấp sự nổi lên của một số trung tâm công nghệ châu Á.

Nguyên nhân chính là các nhà chức trách tại Mỹ đã tạo ra một môi trường cực kỳ thuận lợi cho sự phát triển của công nghệ. Bên cạnh đó, các công ty trong nước luôn chú trọng vào phát minh mới và người sử dụng cũng sẵn sàng chấp nhận sự thay đổi. Một lý do nữa cho vị trí số 1 của Mỹ là họ sẵn sàng thải loại những lĩnh vực không có sức cạnh tranh.

Theo Richard O.Hundley, trưởng nhóm khảo sát, không giống như nhiều quốc gia khác chỉ tập trung bảo vệ những tổ chức và doanh nghiệp đang tồn tại, Mỹ luôn đặt ra áp lực thay đổi vì cạnh tranh lên hàng đầu, kể cả khi phải giải tán những công ty đang là động lực trước mắt của nền kinh tế nếu không còn sức cạnh tranh, nhằm xây dựng cơ sở vững chắc hơn cho tương lai.

Qua tìm hiểu quá trình phát triển CNTT trên toàn cầu, Viện nghiên cứu quốc phòng Rand kết luận hầu hết các quốc gia tụt hậu so với Mỹ. Riêng Trung Quốc đang nổi lên như một đối thủ lớn tại châu Á cũng như trên thế giới. Châu Á hiện đứng đầu trong lĩnh vực sản xuất phần cứng, chiếm từ 70% đến 80% tổng sản lượng toàn cầu về vật liệu, linh kiện và sản phẩm CNTT.

Một vài nhận xét khác của cuộc điều tra:

- Bước tiến của CNTT châu Âu còn bị hạn chế vì lục địa này không sẵn sàng từ bỏ những ngành không còn sức cạnh tranh. Do vậy, họ sẽ tiếp tục tụt hậu so với Mỹ trong đa số lĩnh vực, ngoại trừ điện thoại không dây.

- Phần lớn các nước Mỹ Latin sẽ là những kẻ chạy theo sau trong cuộc cách mạng CNTT và điều này sẽ còn kéo dài trong nhiều năm nữa.

- Tại Trung Đông và Bắc Phi, chỉ có một số ít quốc gia như Bahrain, Qatar, Kuwait và Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất sử dụng hiệu quả CNTT vào phát triển kinh tế. Israel có thể bị tụt hậu vài năm do cuộc xung đột với người Palestine.

- Hầu hết các nước tại khu vực tiểu vùng Sahara và châu Phi, thiếu lực lượng lao động được đào tạo cộng với cơ sở hạ tầng, tài chính yếu kém, sẽ tiếp tục là những nước lạc hậu công nghệ trong vòng ít nhất 30 năm nữa.

Phan Khương (theo ZDNet)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao