Các hãng công nghệ hàng đầu tăng trưởng khá
Quý II năm tài chính 2003 vừa kết thúc, các đại gia trong ngành CNTT thế giới đưa ra báo cáo kết quả kinh doanh với nhiều dấu hiệu tích cực. Đặc biệt, thị trường máy tính toàn cầu đã có mức tăng trưởng vượt trội so với dự báo ban đầu.
Lợi nhuận sau thuế của Microsoft tăng 26%, từ 7,25 tỷ USD lên 8,07 tỷ USD, nhờ doanh số tăng vọt trong các sản phẩm phần mềm quản lý mạng và từ các dự án đầu tư tài chính. Nhà sản xuất phần mềm hàng đầu thế giới cũng đã nâng mức dự báo doanh thu tới cuối tháng 6 năm 2004 lên thêm 1 tỷ USD, bất chấp mức tăng trưởng khiêm tốn trong kinh doanh máy tính cá nhân và lượng đầu tư vào công nghệ còn thấp. Cổ phiếu của Microsoft tăng từ 26,69 USD lên 27,7 USD.
Trong khi đó, hôm 16/7, IBM cũng công bố kết quả kinh doanh từ tháng 4 đến tháng 6 với mức doanh thu tăng 10%, đạt 21,6 tỷ USD. Con số này đã vượt qua mức dự báo 21,4 tỷ USD của các nhà phân tích. Lãi ròng của IBM trong quý II đạt 1,7 tỷ USD, tăng 56 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời giá mỗi cổ phiếu tăng 3 cent lên 97 cent.
Intel, nhà sản xuất chip số 1 thế giới, hôm qua thông báo mức lợi nhuận thực tế tăng gấp đôi, từ 446 triệu USD quý II năm ngoái lên 896 triệu USD, tổng doanh số đạt 6,8 tỷ USD so với 6,3 tỷ USD cùng thời điểm này năm 2002. Tuy nhiên, Intel vẫn chưa cho rằng thời kỳ suy thoái đã qua. Nguyên nhân chính cho thành công của hãng này là việc họ tung ra sản phẩm chip Centrino dùng cho máy tính xách tay kết nối không dây với Internet. Tăng trưởng của Intel, một công ty vốn được coi là "thước đo sức khỏe" của nền công nghệ Mỹ, đã làm cho bầu không khí tại thị trường chứng khoán Phố Wall ấm lên. Giá cổ phiếu Intel trong năm nay tăng liên tục suốt 52 tuần liền, đạt mức 24,58 USD khi đóng cửa phiên giao dịch hôm 14/7.
Kết thúc quý II, Apple đạt mức lợi nhuận cao nhất trong 11 quý gần đây với 19 triệu USD nhờ việc giới thiệu nhiều sản phẩm mới và thực hiện các chiến lược kinh doanh có hiệu quả. Công ty này đã bán ra 771.000 sản phẩm phần cứng, tăng 8% so với quý I năm nay, nhưng lại giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trên thị trường toàn cầu, xuất khẩu máy tính trong quý vừa qua tăng mạnh hơn so với mức dự báo ban đầu. Theo công ty dữ liệu quốc tế IDC, từ đầu tháng 4 đến hết tháng 6, tổng số máy tính xuất khẩu trên toàn cầu là 33,2 triệu chiếc, tăng 7,6% so với năm ngoái, vượt xa con số 4,1% mà các nhà phân tích đưa ra. Nguyên nhân chủ yếu là cuộc cạnh tranh về giá giữa các nhà sản xuất. Hơn nữa, những ảnh hưởng của dịch SARS và cuộc chiến Iraq lên thị trường CNTT cũng không lớn như nhiều người dự báo. Giới phân tích coi sự tăng trưởng này là một dấu hiệu của sự phục hồi kinh tế thế giới.
Phan Khương