Công nghệ mới cho phép gọi ĐTDĐ trên máy bay
Đã quen với việc gọi điện thoại, gửi e-mail từ trên ôtô và các phương tiện đi lại khác, ngày càng có nhiều hành khách đòi hỏi được sử dụng thiết bị di động cá nhân trên không trung. Các hãng công nghệ đang phải tích cực tìm cách đáp ứng nhu cầu đó.
Công ty AirCell ở Colorado (Mỹ) là hãng đi đầu trong việc đưa điều này sớm trở thành hiện thực. Họ đã phát triển một hệ thống liên lạc cho phép hành khách sử dụng điện thoại di động (ĐTDĐ) gọi đi bất cứ đâu ngay trên chuyến bay. Tuần trước, công ty đã được cấp bằng sáng chế về công nghệ này và đầu năm tới sẽ đưa vào sử dụng trên các máy bay hành khách.
ĐTDĐ không được sử dụng trên máy bay chủ yếu vì hai lý do. Thứ nhất, tín hiệu của cuộc gọi làm nhiễu các thiết bị định hướng của máy bay. Thứ hai, khi ở độ cao lớn so với mực nước biển, nhiều điện thoại di động cùng phát tín hiệu một lúc về các trạm mặt đất sẽ làm chậm toàn bộ mạng liên lạc. AirCell khẳng định rằng hệ thống của họ đã giải quyết được cả hai vấn đề này nhờ có các ăngten kiểm soát năng lượng phát ra từ điện thoại (đây là yếu tố gây nhiễu thiết bị máy bay) và tập trung các tín hiệu điện thoại về mạng của riêng họ với 134 trạm thu phát trải rộng trên 95% lãnh thổ Mỹ, do đó không ảnh hưởng đến các mạng mặt đất.
Ở châu Âu, tổ hợp công nghệ WirelessCabin bao gồm một số công ty Anh, Đức, Áo cũng đang phát triển một hệ thống kết nối ĐTDĐ và các thiết bị cá nhân khác trên máy bay. Hệ thống này không chỉ hỗ trợ việc gọi điện thoại và các dịch vụ mạng mà còn kết hợp được ưu điểm của cả 3 công nghệ truy cập không dây hiện nay là kỹ thuật băng rộng thế hệ 3, LAN và Bluetooth. Đây được gọi là công nghệ "mạng di động hỗn hợp" cho phép truy cập không dây trên nhiều kênh từ máy bay. Công nghệ do EU tài trợ này sẽ được đưa vào ứng dụng từ năm 2005.
Tháng 4 vừa qua, công ty dịch vụ hàng không Thụy Điển, SAS, đã cho phép hành khách dùng tất cả các chức năng của ĐTDĐ trên máy bay. Để làm được điều này, điện thoại của hành khách phải được cài một tính năng đảm bảo an toàn cho chuyến bay. Thiết bị cầm tay 9210i Communicator của Nokia và điện thoại thông minh P800 của Sony Ericsson là những sản phẩm đầu tiên có tính năng này.
Công ty Boeing và hãng viễn thông Tenzing tại Mỹ cũng bắt đầu triển khai hệ thống cho phép hành khách dùng máy tính cầm tay và các thiết bị di động liên quan để gửi, nhận e-mail và duyệt web.
Vào thời điểm này, tất cả mới chỉ là ứng dụng thử nghiệm. Chưa có công ty hay tập đoàn nào chính thức cho hành khách của mình gọi điện những chuyến bay. Nếu các cuộc thử nghiệm của AirCell thành công, hai vấn đề nêu trên thực sự được triệt tiêu và nếu được các nhà chức trách tại Mỹ và châu Âu phê chuẩn thì trong tương lai rất gần, sự tiện lợi cho hành khách đi bằng đường không sẽ tiến thêm một bước lớn.
Phan Khương (theo Computer World)