Thứ sáu, 27/6/2003, 03:00 GMT+7

Người gửi thư rác ở Australia có thể bị phạt tù 

 

Hôm qua, các nhà cung cấp dịch vụ Internet và công ty sản xuất phần mềm lọc e-mail của xứ sở kanguru gặp Bộ trưởng thông tin Richard Alston để thảo luận về dự luật mới, theo đó người gửi thư quảng cáo có thể phải ngồi tù. Australia có khả năng trở thành nước đầu tiên đặt spam ngoài vòng pháp luật.

Nghị sĩ Alston cam kết rằng quốc hội sẽ thông qua luật chống thư rác sau khi nghiên cứu kỹ về vấn đề này. Theo một báo cáo của chính phủ công bố hồi tháng 4, có ít nhất 20% lượng e-mail có nội dung quảng cáo các cách làm giàu nhanh, phương thuốc thần diệu và tranh ảnh sex.

Peter Coroneos, Giám đốc điều hành Hiệp hội công nghiệp Internet, nói: "Nhiều người cho rằng việc thu thập, sử dụng, trao đổi và mua bán địa chỉ e-mail mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu phải được coi là hành vi phạm tội. Ngoài ra, cần xử nghiêm các nhà tiếp thị sử dụng header giả để giấu danh tính người gửi cũng như những đối tượng nhúng đoạn mã nguy hiểm hoặc virus vào thư điện tử".

Tuy nhiên, nếu các quốc gia không đồng loạt ra luật chống spam thì vấn đề sẽ không được giải quyết triệt để. Hiện nay, gần như toàn bộ thư rác mà dân Australia nhận được có nguồn gốc nước ngoài.

Trong tuần, Bill Gates, Chủ tịch của Microsoft, cam kết với khách hàng rằng hãng sẽ tích cực chống spam - thứ mà ông gọi là "chất gây ô nhiễm hệ thống sinh thái e-mail". Người giàu nhất hành tinh nói: "Ngày nào tôi cũng nhận được rất nhiều thư rác, phần lớn có nội dung muốn giúp tôi thoát cảnh nợ nần hoặc làm giàu cấp tốc. Thật là nực cười".

Minh Long (theo Sydney Morning Herald)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao