Thứ sáu, 27/6/2003, 03:00 GMT+7

Ấn Độ khẳng định tiềm năng hợp tác CNTT với Trung Quốc

Thủ tướng Ấn Độ Vajpayee.

Trong chuyến thăm 6 ngày sang Trung Quốc vừa qua, Thủ tướng Ấn Độ Atal Behari Vajpayee tuyên bố ngành CNTT hai nước nếu được kết hợp lại sẽ là một đối thủ hùng mạnh. Hai quốc gia đông dân với nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới đều ghi nhận tầm quan trọng của việc khai thác những thế mạnh của nhau.

Phát biểu trước hội nghị gồm 400 nhà lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc và Ấn Độ, Thủ tướng Vajpayee nói: "Bản thân sức mạnh của mỗi nước về phần cứng và phần mềm đã là bằng chứng cho một sự liên kết hiệu quả. Hợc tác thay vì cạnh tranh, nền CNTT hai nước sẽ là một lực lượng hùng mạnh trên thị trường thế giới. Nếu sự hợp tác kinh tế của chúng ta thoát ra khỏi cái bóng của mối quan hệ cũ, thì ngành công nghệ sẽ phải chiếm một vị trí lớn hơn nhiều trong trao đổi kinh tế giữa hai nước".

Nhiệm vụ quan trọng trong chuyến viếng thăm đầu tiên của một thủ tướng Ấn Độ tới Trung Quốc trong một thập kỷ gần đây không chỉ giải quyết những bất đồng về biên giới mà còn để tìm hiểu các cơ hội hợp tác về kinh tế và công nghệ.

Trong khi Trung Quốc là nước thiên về sản xuất phần cứng thì Ấn Độ lại rất mạnh về công nghệ phần mềm. Lĩnh vực này ở Ấn Độ đã tăng từ 4 tỷ USD năm 1999 lên 50 tỷ USD hiện nay, trong khi tổng giá trị ngành CNTT Trung Quốc năm ngoái đạt 25 tỷ USD.

Mặc dù là láng giềng, nhưng kim ngạch buôn bán giữa hai quốc gia đông dân nhất, nhì thế giới vẫn rất thấp, đặc biệt là lĩnh vực CNTT. Theo Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ và phần mềm Ấn Độ, xuất khẩu phần mềm và các dịch vụ tin học khác giữa hai bên mới chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ - 0,05% - trong tổng kim ngạch xuất khẩu.  

Những thủ tục quan liêu trước đây đã làm thụt lùi ngành CNTT. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu tiến bộ đã được ghi nhận với việc ký kết biên bản ghi nhớ giữa Liên hiệp công nghiệp Ấn Độ và khu công nghệ phần mềm Shanghai-Pudong của Trung Quốc, thúc đẩy hợp tác song phương về phần mềm.

Thế nhưng, giới phân tích lại cho rằng Ấn Độ không thiết tha gì trong việc khai thác thị trường Trung Quốc mà chỉ sử dụng nước này như một trung tâm phát triển CNTT ở hải ngoại phục vụ cho thị truờng Nhật Bản.

Theo NITT, một công ty Ấn Độ đang cung cấp dịch vụ đào tạo tin học tại Thượng Hải, chuyến viếng thăm này của ông Vajpayee được giới doanh nghiệp trong nước theo dõi rất sát, khi mà những e dè về văn hoá và thương mại giữa hai nước đang được khắc phục nhanh chóng. Hiện ngày càng nhiều công ty Ấn Độ chuyển hướng từ thị trường Mỹ và châu Âu về quốc gia láng giềng.

Phan Khương (theo AFP)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao