36,5% doanh nghiệp phần mềm gặp khó khăn do chính sách
 |
| Bà Hồng Quỳ: "82% doanh nghiệp phần mềm muốn Nhà nước hỗ trợ thị trường". |
Bà Mai Hồng Quỳ, Phó hiệu trưởng trường ĐH Luật TP HCM, cho biết như vậy tại hội thảo "Thực trạng triển khai và giải pháp hoàn thiện hệ thống chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp phần mềm Việt Nam”, được tổ chức hôm qua ở TP HCM.
Những vấn đề bức xúc mà các đại biểu bày tỏ tại hội thảo xoay quanh các chính sách về hạ tầng viễn thông và Internet, chính sách đào tạo nguồn nhân lực và việc triển khai những chính sách mang tầm vĩ mô.
Ông Hà Thân, Giám đốc Công ty Lạc Việt, nói: "Mỗi khi có một công nghệ mới nào muốn triển khai tại Việt Nam cũng bị chặn lại vì lợi ích của một cơ quan có thế lực nào đó. Chẳng hạn như công nghệ CDMA, điện thoại Internet... cứ bị trì hoãn hết lần này đến lần khác". Theo ông, chính sách viễn thông hiện nay chính là điểm tắc nghẽn, mà nếu khai thông được thì sẽ mở ra rất nhiều thuận lợi cho ngành công nghiệp phần mềm nói riêng và công nghệ thông tin nói chung. Ông Thân đánh giá các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam hiện nay chỉ chiếm không quá 20% thị trường phần mềm nội địa.
Giám đốc công ty phát triển công viên phần mềm Quang Trung Chu Tiến Dũng bộc bạch: "Các doanh nghiệp phần mềm hiện nay kinh doanh chỉ từ huề đến lỗ vốn. Tìm mãi mới thấy một hai doanh nghiệp đạt doanh thu trên 2 triệu USD/năm". Ông cho rằng Việt Nam chưa có chính sách cụ thể hỗ trợ hoạt động của những doanh nghiệp phần mềm như: chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế VAT... Còn ông Phạm Quang Phú, Chủ tịch Hội điện tử công nghệ thông tin thành phố, nói: "Chúng ta cứ loay hoay mãi với vấn đề phát triển phần mềm. Ký một hợp đồng 1,2 triệu USD đã là lớn, báo chí đưa tin ầm ĩ. Bốn năm nay, những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT cứ lấy phần cứng nuôi phần mềm, thậm chí còn buôn lậu để tránh 10% thuế VAT. Ngân hàng thì gần như chẳng hỗ trợ gì cho các doanh nghiệp phần mềm...".
Theo Giám đốc Sở KHCN&MT Đào Văn Lượng, chính sách vĩ mô phát triển CNTT, trong đó có công nghiệp phần mềm, đã có những việc triển khai cụ thể bằng luật, văn bản, nhưng việc thực thi vẫn còn yếu, dẫn đến tiêu cực và cản trở các yếu tố thúc đẩy ngành công nghiệp mũi nhọn này như: hạ tầng viễn thông, thị trường, nguồn nhân lực...
Hội thảo trên do Sở KHCN&MT phối hợp với trường Đại học Luật TP HCM và Hội Tin học thành phố tổ chức, nhằm tìm hiểu thực trạng, quy mô và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp phần mềm, góp phần đánh giá kết quả triển khai hệ thống chính sách pháp lý khuyến khích phát triển công nghiệp phần mềm Việt Nam từ năm 2000.
T.L.