Thứ tư, 18/6/2003, 02:45 GMT+7

Ấn Độ - bãi rác điện tử của nước ngoài 

Một người dân New Delhi đập PC tìm kim loại quý.

Toxics Link - tổ chức môi trường ở thủ đô New Delhi - cảnh báo rằng Ấn Độ đang nhập khẩu ngày càng nhiều rác điện tử, chủ yếu là máy tính cũ của Mỹ, Hàn Quốc và Singapore. Chính phủ nước này cấm nhập PC đã qua sử dụng nhưng chúng vẫn xuất hiện dưới dạng hàng "biếu tặng" hoặc "từ thiện".

"Trong một tháng, có tới 30 tấn rác điện tử qua cảng Ahmedabad ở miền tây Ấn Độ", Toxics Link trăn trở. Tổ chức này buộc tội các công ty nước ngoài giúp những nhà nhập khẩu Ấn Độ lách luật.

Đất nước Nam Á hiện có gần 1,4 triệu máy tính cũ - ít hơn nhiều so với mức 20 triệu ở Mỹ. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ lượng đồ điện tử phế thải nhập về ngày càng lớn và chúng có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người cũng như môi trường.

Trừ những bộ phận máy tính còn tốt, người ta tháo tung bo mạch, bộ xử lý trung tâm, ổ mềm, bàn phím... để tìm vàng, bạc và bạch kim. Tuy nhiên, trong máy tính còn chứa một số kim loại ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như chì, cadmi, thủy ngân... Theo Toxics Link, 70% kim loại nặng ở các bãi chôn lấp có nguồn gốc từ rác thải điện tử. 

Minh Long (theo AFP)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao