Hacker tổ chức đại hội tại Mỹ
Từ ngày 6 đến 8/6, 200 tin tặc, chủ yếu sống ở thành phố Pittsburgh (bang Pennsylvania), nhóm họp tại đại hội SummerCon với hy vọng làm công chúng hiểu rõ sự khác biệt giữa hacker mũ trắng và mũ đen. Đây là đại hội tổ chức thường niên từ năm 1985, do Louis Trumpbour, chủ một quán rượu ở Đức chủ trì.
Louis Trumpbour coi phần lớn tin tặc không phải là tội phạm, mà là các chàng cao bồi. Em của vị “chủ tịch”, Mark Trumpbour (đang sống ở Pittsburgh), nói: “Hacker mũ đen là những người làm điều xấu. Mũ trắng sử dụng kiến thức máy tính của mình để chống lại mũ đen hoặc làm điều tốt”.
Theo Louis, nhiều lúc tin tặc bẻ khóa mã máy tính để tìm ra “đường tắt” nhằm sử dụng chương trình hiệu quả hơn. “Nó cũng giống trường hợp một người thông thạo ngõ ngách trong thành phố đến nỗi anh ta biết được con đường ngắn nhất từ điểm A đến điểm B trong giờ cao điểm. Có những lúc anh ta buộc phải đi vào đường một chiều. Điều này có thể nguy hiểm nhưng không đến nỗi phải ngồi tù”, anh nói.
Tom Grasso - nhân viên Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) có mặt tại SummerCon - công nhận hacker không phải lúc nào cũng là người sử dụng máy tính để phạm tội hoặc quậy phá ác ý. Ông phát biểu: “Chắc chắn FBI không truy tố người đi sai đường. Tuy nhiên, nếu bạn đánh sập hệ thống của một công ty, gây thiệt hại hàng nghìn đôla thì sự việc sẽ khác”.
Louis đồng ý rằng đột nhập máy tính với mục đích phá hoại là sai trái: “Tôi không coi những người thay đổi trang web hoặc phá hủy hệ thống của eBay, Amazon… là hacker. Tôi gọi chúng là kẻ phá hoại”.
Louis từng xâm nhập hệ thống e-mail của một trường đại học rồi gửi thư nặc danh tới hàng nghìn sinh viên nói rằng mạng của họ có lỗi bảo mật. Giống như nhiều hacker, anh cho rằng hành động này là cần thiết. Tuy nhiên, Grasso phản bác: “Bạn không cần làm điều trái luật để thực hiện một nghiên cứu bảo mật chính đáng".
Số vụ tấn công mạng và thiệt hại mà hacker gây ra ngày càng tăng. Trung tâm điều phối nhóm phản ứng khẩn cấp về an ninh máy tính (CERT) của trường Đại học Carnegie Mellon (Mỹ) ghi nhận 6 sự cố mạng trong năm 1998 khi tổ chức này được thành lập. Tuy nhiên, con số này lên tới 82.094 trong năm 2002.
“Sự cố có thể là một vấn đề ảnh hưởng đến một máy tính hoặc hàng triệu máy, gây thiệt hại hàng tỷ đôla như trường hợp virus I Love You”, Kelly Kimberland - phát ngôn viên của CERT - nói.
Minh Long (theo AP)