Thứ bảy, 7/6/2003, 10:30 GMT+7

Mỹ lập văn phòng bảo mật mạng mới

Mỹ coi mạng là "hệ thần kinh" của hạ tầng trọng yếu.

Hôm qua, Bộ An ninh Nội địa tuyên bố xây dựng Bộ phận bảo mật mạng quốc gia (NCSD) nhằm cảnh báo về virus cũng như các đe doạ tiềm tàng đối với hạ tầng máy tính. Bước tiến này nhằm giảm thiểu thiệt hại, củng cố an ninh mạng phục vụ các hệ thống quốc gia trọng yếu như điện, giao thông, ngân hàng, viễn thông, y tế cộng đồng…

NCSD sẽ có 60 nhân viên, do ông Robert Liscouski - trợ lý Bộ trưởng An ninh nội địa - lãnh đạo, nhằm thúc đẩy các chương trình nâng cao nhận thức về an ninh mạng cho cộng đồng, đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân - đối tượng sử dụng 85% Internet hiện nay.

Theo nhiều chuyên gia Internet, bước tiến này cho thấy chính phủ Mỹ đã nhận thức rõ việc bảo đảm an ninh mạng và kết hợp sức mạnh của các thành phần kinh tế trong lĩnh vực này sau sự kiện 11/9/2001.

Tháng 2, Chính quyền Bush đưa ra kế hoạch tổng thể nhằm tăng cường bảo mật cho hệ thống hạ tầng mạng quốc gia, tuy nhiên chưa thể áp dụng được những quy định mới đối với các doanh nghiệp.

Sau khi đưa ra thông báo trên, Nhà Trắng cũng giải tán Ban bảo mật cơ sở hạ tầng đặc biệt và chuyển hầu hết chức năng hoạt động sang Bộ An ninh Nội địa.

Cố vấn an ninh mạng Richard Clarke xin về hưu. Còn Howard Schmidt - người được Tổng thống George W. Bush bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Ban bảo vệ cơ sở hạ tầng khẩn cấp, cũng rời khỏi cương vị của mình để giúp eBay bảo vệ cơ sở hạ tầng điện tử tốt hơn.

Minh Nghĩa (theo AFP, Reuters)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao