Thứ bảy, 7/6/2003, 08:00 GMT+7

Nhu cầu PDA ở châu Á - Thái Bình Dương giảm

Thị trường PDA sẽ khả quan hơn vào cuối năm nay.

Công ty nghiên cứu thị trường Gartner cho biết quý I năm nay, số lượng thiết bị cầm tay được tiêu thụ tại khu vực này giảm 22% so với cùng kỳ năm 2002, và giảm 3% so với quý IV. HP đánh bại Palm dẫn đầu thị trường với số lượng sản phẩm bán ra là hơn 70.300 chiếc, chiếm 16,2% thị phần.

Nhà phân tích Lillian Tay của Nhóm nền tảng điện toán châu Á - Thái Bình Dương thuộc Gartner cho rằng, nhu cầu PDA giảm là do thị trường này ở Trung Quốc trì trệ, và mức tăng trưởng mạnh của khu vực trong những năm qua sẽ không lặp lại.

Trong quý I, lượng PDA bán ra ở Trung Quốc - thị trường PDA lớn nhất khu vực - giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm trước, do sản phẩm này không còn hợp thời trang, người dùng không mặn mà với những model PDA có giá dưới 150 USD. Máy ảnh kỹ thuật số là mặt hàng mới được giới trẻ ở đất nước này ưa chuộng.  

Thống kê cho thấy sức bán PDA tại các nước khác trong khu vực cũng giảm, do ảnh hưởng chiến tranh và nền kinh tế thế giới ảm đạm. Tuy nhiên, sức tiêu thụ sản phẩm này ở Hàn Quốc và Đài Loan lại tăng.
  
Trong 3 tháng qua, HP giành vị trí quán quân trên thị trường nhờ bán chạy sản phẩm iPaq H1900. Palm rớt xuống vị trí thứ hai với số lượng xuất xưởng 56.410 chiếc, chiếm 13% thị phần. Cùng kỳ năm ngoái, Palm đạt 86.000 chiếc, giành 15,5% thị phần. Nguyên nhân là do sản phẩm Tungsten không thu hút được khách hàng. Đứng thứ ba là CyberBank với 27.000 chiếc (6,2% thị phần), so với con số năm trước là 12.000 chiếc (2,2% thị phần).

Quý I năm nay, thị trường thiết bị cầm tay toàn cầu chỉ đạt 2,45 triệu chiếc, giảm 21,3% so với cùng kỳ năm 2002 (3,16 triệu chiếc).

M.N. (theo NeAsia)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao