Thứ sáu, 6/6/2003, 10:00 GMT+7

Các công ty công nghệ Đài Loan 'để mắt' đến Đông Âu

Sản xuất máy tính tại Đài Loan.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp điện tử hàng đầu ở Đài Loan tăng cường đầu tư xây dựng nhà máy ở Cộng hoà Czech, Hungary và Ba Lan. Theo họ, những nước Đông Âu này có thể thay thế Trung Quốc trong thời điểm dịch SARS đang hoành hành tại đây.

Chính phủ Cộng hoà Czech cho biết nhà sản xuất linh kiện điện tử lớn nhất Đài Loan, Hon Hai Precision Industry, dự định mở rộng hoạt động chi nhánh Foxconn CZ của hãng tại nước này. Năm ngoái, Foxconn CZ tiêu thụ khoảng 2 triệu máy tính, trong đó có nhãn hiệu nổi tiếng Apple, đạt doanh số 1,18 tỷ USD và nằm trong danh sách top 12 doanh nghiệp Czech làm ăn phát đạt.

"Đông Âu vẫn là một miền đất hoang sơ đối với chúng tôi, nhưng nó gần với các nước Tây Âu, như Đức và Pháp, vì thế có thuận lợi là chi phí vận chuyển sẽ thấp hơn", Tim Li, Phó chủ tịch hãng Quanta Computer của Đài Loan, nhận định. Quanta là một trong những nhà sản xuất máy tính xách tay hàng đầu thế giới, trong đó Dell và HP là những khách hàng "ruột". Công ty dự định mở các nhà máy mới ở Czech và Mỹ vào cuối năm nay.

Bên cạnh đó, Công ty Inventec thông báo sẽ xây dựng một nhà máy chuyên sản xuất máy chủ và lắp ráp máy tính trị giá 2 triệu USD ở Czech. Hãng First International Computer và nhà sản xuất bo mạch chủ Asustek Computer cũng chuyển hoạt động sang nước này. Còn nhà chế tạo linh kiện điện tử Yageo đặt nhà máy ở Ba Lan, trong khi hãng sản xuất máy tính xách tay và máy để bàn ít tên tuổi Wistron lại chọn Hungary.

Kevin Lin, người quản lý Quỹ đầu tư Shinkong trị giá 580 triệu USD, cho biết mức đầu tư của các doanh nghiệp điện tử Đài Loan vào khu vực Đông và Trung Âu có thể lên đến hàng tỷ đôla trong vòng 1-2 năm tới. Tuy nhiên, con số này vẫn ít hơn so với ở Trung Quốc vì chỉ trong 3 tháng đầu năm nay, Đài Loan đã rót 1,1 tỷ USD vào nước này.

Chen Wen-tang, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu thị trường Đài Loan, cho rằng khác với Trung Quốc, khu vực Đông Âu sẽ xảy ra tình trạng bất đồng ngôn ngữ nên điều này gây khó khăn trong việc quản lý. Nhưng bù lại, giá thuê lao động ở Czech lại rẻ, chỉ bằng 1/5 so với 15 nước thuộc Liên minh châu Âu. Hiện nay, nhiều quốc gia khác tại khu vực này cũng đưa ra các chính sách thuế ưu đãi nhằm thu hút đầu tư nước ngoài.

Trước đây, nhiều doanh nghiệp điện tử Đài Loan toàn tâm toàn ý đầu tư vào Trung Quốc - nơi có chi phí thuê lao động rẻ. Nhưng do ảnh hưởng của bệnh Viêm đường hô hấp cấp ở đất nước đông dân nhất thế giới đã khiến họ lo ngại vì sẽ gặp nhiều rủi ro nếu chỉ hoạt động sản xuất ở đại lục này. Tuy nhiên, ông Li của hãng Quanta lại khẳng định: "Trước mắt, chúng tôi sẽ phải thận trọng trong việc rót vốn vào Trung Quốc vì dịch SARS. Nhưng về lâu dài, đây vẫn là thị trường khó có thể thay thế".

Thanh Tú (theo Reuters)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao