Thứ năm, 5/6/2003, 05:00 GMT+7

Giới trẻ Trung Quốc 'nghiện' ĐTDĐ

Nếu không có điện thoại di động (ĐTDĐ) ở bên cạnh, họ sẽ khó tập trung vào công việc. Nếu điện thoại im lìm một lúc, họ sẽ kiểm tra lại thiết lập cấu hình. Họ thường nhầm chuông của người khác với chuông của mình và dễ nổi cáu vì điều này. 

Theo nhà tâm lý học Yang Ling, những triệu chứng kể trên điển hình cho một căn bệnh tinh thần mới có tên gọi "phụ thuộc ĐTDĐ" đang lây lan trong số những người sử dụng thiết bị cầm tay, đặc biệt là thanh niên. Khi số cuộc gọi giảm xuống hoặc điện thoại bị mất, các biểu hiện "nghiện ngập" sẽ xuất hiện.

Gần 160 triệu trong số 1,3 tỷ người Trung Quốc đang sử dụng ĐTDĐ. Đối tượng dễ "nghiện" nhất là những người sống khép kín hoặc muốn đề cao hình ảnh cá nhân. Một số liên lạc với thế giới bên ngoài qua ĐTDĐ để thấy rằng họ không bị xã hội quên lãng hay bỏ rơi. Một số khác muốn thiên hạ thấy họ là "cái rốn của vũ trụ", mọi người phải gọi điện liên tục cho mình.  

Tang Hui - 25 tuổi nhà ở tại thủ đô Bắc Kinh và là nhân viên của một công ty - nói: "Tôi phải xạc pin hàng ngày. Điện thoại kêu liên tục khiến tôi có cảm giác cuộc sống là một dòng chảy liên tục". Do hoạt động kinh doanh của công ty đi xuống, Tang nhận được ít cuộc gọi hơn. Hình ảnh con người của kinh doanh tạo dựng từ việc thường xuyên sử dụng ĐTDĐ mờ dần. Tang cảm thấy bứt rứt, không yên và đôi lúc không thể tập trung vào công việc.

Nhà tâm lý học Yang khuyên mọi người, đặc biệt là giới trẻ, không nên quá coi trọng ĐTDĐ mà nên tìm đến các hình thức giải trí như chơi thể thao, đi bộ, đọc sách... "Nếu tinh thần vẫn bất ổn, cần đến bác sĩ tâm lý khám càng sớm càng tốt", ông nói.

Minh Long (theo People's Daily Online)

Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao